Sôi nổi phong trào khuyến học, khuyến tài ở Xuân Kiên

08:04, 20/04/2020

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của xã Xuân Kiên (Xuân Trường) hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục và khẳng định vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) tại địa phương.

Một buổi trải nghiệm sáng tạo của học sinh Trường THCS Xuân Kiên.
Một buổi trải nghiệm sáng tạo của học sinh Trường THCS Xuân Kiên.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã tổ chức Hội Khuyến học xã được củng cố, phát triển nhiều mô hình hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia làm khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học xã tập trung xây dựng mạng lưới chi hội ở các thôn, xóm, để thúc đẩy công tác khuyến học ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền; giúp người dân hiểu rõ hơn về truyền thống hiếu học của quê hương, về sự cấp thiết xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở. Do vậy, số người tham gia làm công tác khuyến học trên địa bàn xã ngày càng tăng. Đến nay, toàn xã có 24 chi hội, ban khuyến học (gồm: 13/13 chi hội khuyến học xóm, 3/3 chi hội khuyến học nhà trường, 8/11 dòng họ có ban khuyến học) với tổng số 2.980 hội viên (đạt 31% dân số), trong đó 100% đảng viên là hội viên. Để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển bền vững, xã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội, chi hội khuyến học vững mạnh tại các địa bàn dân cư, được toàn thể cán bộ, hội viên, đông đảo các tổ chức xã hội và nhân dân hưởng ứng; có nhiều cách làm sáng tạo. Các chi hội khuyến học cơ sở được sự đồng thuận của các gia đình, dòng họ, thôn xóm, các nhà trường và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em học tập, động viên các cháu phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Các chi Hội cơ sở đều đã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì sinh hoạt hàng quý, hàng năm, gắn việc xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ khuyến học” với các cuộc vận động lớn của ngành GD và ĐT; tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Mỗi chi hội khuyến học, ban khuyến học có những cách làm khác nhau để tích cực vận động xây dựng quỹ hội. Hàng năm quỹ khuyến học của toàn xã vận động được từ 270 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Hiện tổng số dư quỹ khuyến học trên địa bàn xã là 1,93 tỷ đồng, trong đó quỹ Hội Khuyến học xã 250 triệu đồng, quỹ chi hội xóm 516 triệu đồng, quỹ ban khuyến học dòng họ 327 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp hội Khuyến học xã Xuân Kiên động viên các cháu học sinh vươn lên học tập. Mỗi năm, Hội Khuyến học xã, chi hội khuyến học các xóm, ban khuyến học các họ, các nhà trường khen thưởng cho khoảng 1.800 lượt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 220-250 triệu đồng. Trong 5 năm gần đây, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho 13 học sinh, trao 12 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 12 cháu; các chi hội khuyến học đã hỗ trợ cho 107 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 17 triệu đồng; đã có 7.345 lượt học sinh của xã được khen thưởng với tổng số tiền 546 triệu đồng. Trong đó, nhiều chi hội, ban khuyến học có số quỹ cao như: Chi hội khuyến học Công ty TNHH Đình Mộc có quỹ trên 100 triệu đồng; ban Khuyến học họ Vũ xóm 15 có quỹ 98 triệu đồng; ban khuyến học họ Đinh xóm 12 có quỹ 74 triệu đồng; ban Khuyến học họ Phạm xóm 14 có quỹ 55 triệu đồng. Tiêu biểu trong hoạt động khuyến học khuyến tài là các Chi hội khuyến học Công ty TNHH Đình Mộc; xóm 16, xóm 10B, ban khuyến học dòng họ Vũ xóm 15. Để xây dựng các mô hình học tập, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền; các xóm, các dòng họ đã phát động phong trào và có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập. Tính đến đầu năm 2020, toàn xã đã có 1.985/2.450 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt 81%; có 13/13 xóm đạt “Cộng đồng học tập” cấp xóm; 7/8 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 5/5 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. Căn cứ 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập”, xã đã đạt 97/100 điểm (đạt loại tốt), là xã đầu tiên của huyện Xuân Trường đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập cấp xã” loại tốt (năm 2017) và từ đó đến nay liên tục giữ vững danh hiệu này.

Sự quan tâm, động viên kịp thời, các cấp Hội Khuyến học xã đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình về “sự học” trong xã hội hiện đại, tạo chuyển biến trong hành động, nỗ lực tạo mọi điều kiện cả về vật chất và tinh thần động viên con em nỗ lực vươn lên trong học tập. Phong trào học tập của học sinh toàn xã đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhiều năm liền xã không có học sinh phải bỏ học giữa chừng. Cả 3 trường học trên địa bàn xã đều đã đạt chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp - an toàn. Nhiều năm liền, cả 3 nhà trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Trung tâm học tập cộng đồng xã thường xuyên kết hợp với các đội sản xuất để mở các lớp tập huấn chuyên đề tại cơ sở xóm, đội về kỹ thuật trồng lúa, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phấn đấu thực hiện sản xuất có hiệu quả… nhằm động viên mọi người có nhu cầu học tập đều có thể đến lớp. 

Những nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp Hội Khuyến học xã Xuân Kiên đã góp phần vào thành tích GD và ĐT chung của xã và huyện. Xuân Kiên là 1 trong 7 xã tiêu biểu trong tỉnh về xây dựng cộng đồng học tập cấp xã được biểu dương các điển hình tiên tiến của Hội Khuyến học tỉnh năm 2019./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com