Nông dân Nam Phong làm giàu từ nghề trồng hoa, cây cảnh

08:04, 14/04/2020

Hội Nông dân (HND) xã Nam Phong (thành phố Nam Định) có 1.112 hội viên, chiếm 73% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp HND, nghề trồng hoa, cây cảnh của nông dân trong xã ngày càng phát triển; nhiều hộ nông dân có thu nhập cao, đời sống hội viên được nâng lên rõ rệt.

Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) thu hoạch hoa cúc.
Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) thu hoạch hoa cúc.

Từ lâu, nghề trồng hoa, cây cảnh được xác định là mũi nhọn phát triển kinh tế nông nghiệp của người dân xã Nam Phong. Những năm 2002-2003, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quất. Đến nay, cây quất cảnh đã trở thành cây làm giàu của nhiều hộ nông dân, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Cùng với làng quất Vạn Diệp, làng hoa Phù Long có trên 90% hộ dân trồng hoa, trung bình từ vài sào đến hàng mẫu. Không chỉ được mệnh danh là “thủ phủ” của hoa cúc với rất nhiều loại như cúc vàng, cúc trắng, cúc xinh, cúc đỏ; những năm qua, nhiều hội viên nông dân trong xã còn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học công nghệ mới trồng các loại hoa hồng, thạch thảo, vàng anh, ly, đồng tiền, tuylip, huệ, loa kèn, cát tường… Nghề trồng hoa, cây cảnh đòi hỏi nhiều công phu, từ công đoạn làm đất đến kỹ thuật chăm sóc, phải đi sâu tìm hiểu đặc tính của từng loài hoa để có phương pháp phòng trừ dịch hại phù hợp. Bù lại, thu nhập từ trồng quất và hoa của người dân xã Nam Phong chiếm tới 70% tổng thu nhập, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động. Đến nay, xã đã thành lập được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể như “Tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Mỹ Tiến”, “Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong“, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà đầu tư, người sản xuất, nhà khoa học và thị trường, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân…

Anh Bùi Quốc Huy, Chủ tịch HND xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết của HND thành phố về đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, HND xã đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên đầu tư mở rộng sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những loại cây, con cho giá trị kinh tế cao. Các chi HND trong xã cũng duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, hỗ trợ các hộ làm hoa, cây cảnh tại địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, nhiều hội viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, giống, kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Năm 2019, xã có 24 hộ nghèo được giúp về vốn với số tiền 415 triệu đồng, trong đó có 5 hộ thoát nghèo, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Bên cạnh đó, HND xã còn đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tư vấn, giới thiệu nhiều giống cây hoa mới; hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Quỹ hỗ trợ nông dân xã hiện có 5 hội viên vay với dư nợ 50 triệu đồng; vốn Ngân hàng Chính sách xã hội có 125 hội viên vay với dư nợ 2 tỷ 650 triệu đồng. Đến nay, diện tích chuyển đổi của xã tăng lên 139,9ha, thu nhập bình quân từ 350 đến 400 triệu đồng/ha/năm. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã có 578 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 8 hộ đạt cấp Trung ương, 43 hộ đạt cấp tỉnh, 187 hộ đạt cấp thành phố, 340 hộ đạt cấp xã. Điển hình như hộ các ông: Trần Quang Thắng ở xóm Nam Hùng 1; Trần Quang Hợp ở xóm Nam Phong; Trần Đình Hiếu ở xóm Mỹ Tiến 1… Ông Đoàn Xuân Thiện ở xóm Mỹ Tiến 2 là một trong những người có diện tích trồng hoa lớn nhất thôn Phù Long. Được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đấu thầu gần 1,5ha vùng đất bãi để trồng hoa, ông đã nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm tòi, nghiên cứu đưa vào trồng nhiều loại hoa có giá trị. Để chủ động trong khâu sản xuất, chăm bón, ông đã đầu tư máy phát điện, máy phun thuốc, máy bơm nước, máy cày mi ni, hàng trăm bóng đèn, xây dựng kho lạnh để bảo quản giống hoa và hoa thương phẩm. Những năm gần đây, ông đã đầu tư thêm hệ thống nhà lưới để sản xuất hoa theo mô hình công nghiệp với nhiều loại hoa mới, lạ đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Nhờ chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về trồng hoa, cây cảnh do HND thành phố, Liên minh HTX tỉnh tổ chức; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, doanh thu từ trồng hoa của gia đình ông luôn đạt hàng tỷ đồng/năm. Ông Phạm Văn Nam, xóm Tiền Phong nhiều năm qua cũng phát triển mạnh nghề trồng quất với 2 vườn trồng quất cảnh khoảng 1.000 cây, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Bùi Mạnh Dũng, xóm Mỹ Tiến 1 lại chuyên về trồng cúc chậu, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường hoa tết khoảng 7.000 chậu cúc đại đóa… Nghề trồng hoa, cây cảnh đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Riêng trong năm 2019, hội viên nông dân xã đã đóng góp trên 250 triệu đồng, hơn 300 ngày công, hiến trên 100m2 đất sửa chữa, làm mới trên 700m đường giao thông nông thôn, 300m mương thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh. Diện mạo nông mới của vùng đất ven đô ngày càng khởi sắc. 

Thời gian tới, HND xã Nam Phong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống hội viên, phát huy thế mạnh nghề trồng hoa, cây cảnh của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com