Lan tỏa thông điệp Ngày Sách Việt Nam

07:04, 21/04/2020

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người và tôn vinh giá trị của sách trong thời đại công nghệ 4.0, hàng năm UBND tỉnh đều chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam (NSVN) với nhiều điểm nhấn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn bạn đọc tra cứu thư mục sách điện tử tại chương trình Ngày Sách Việt Nam tỉnh năm 2019.
Cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn bạn đọc tra cứu thư mục sách điện tử tại chương trình Ngày Sách Việt Nam tỉnh năm 2019.

Trong 5 năm qua, Sở TT và TT đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), các địa phương tổ chức NSVN với nhiều hoạt động phong phú để thu hút cộng đồng, giới trẻ, học sinh, sinh viên quan tâm, hưởng ứng. Sở TT và TT làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng NSVN trên địa bàn; huy động các doanh nghiệp tài trợ, tặng sách các thư viện, tủ sách; tổ chức gian hàng giới thiệu, bán sách ưu đãi cho độc giả... Điểm nhấn trong NSVN tại tỉnh ta là đã thực hiện tốt Chương trình “Xây dựng tủ sách lớp học tỉnh Nam Định”. Với mục tiêu sẽ xây dựng tủ sách ở các lớp học cho toàn bộ 10 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh để học sinh từ lứa tuổi mầm non tới các trường tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đều được tiếp cận với sách. Đến nay, qua 5 năm, chương trình đã xây dựng được 10.967 tủ sách lớp học ở các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên với 210.440 đầu sách, 766.035 bản sách với tổng giá trị hơn 16 tỷ 450 triệu đồng. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội, từ các bạn nhỏ, phụ huynh học sinh đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đăng ký tài trợ. Tiêu biểu như: Hội doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội, Hội doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội, Hội Cựu học sinh Giao Thủy, nhóm doanh nhân thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) và nhiều cá nhân cộng đồng người Việt ở nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế. Những tủ sách lớp học đã tạo sự chuyển biến, tác động tích cực tới chất lượng giáo dục, giảng dạy ở các nhà trường, tiêu biểu như việc tạo được môi trường đọc tốt để nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong tất cả các em học sinh. Ngoài việc xây dựng tủ sách lớp học, NSVN được tổ chức hàng năm đã thu hút 20 đơn vị phát hành, cung ứng sách trên toàn quốc tham gia với trên 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu hơn 60 nghìn bản sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, lịch sử, văn hóa, kỹ thuật, kỹ năng sống. Trong đó, Thư viện tỉnh và Thư viện Công an tỉnh thường xuyên tổ chức trưng bày, giới thiệu sách theo các chủ đề, giới thiệu mô hình xe thư viện lưu động, xây dựng không gian đọc sách miễn phí với hàng nghìn bản sách quý. Ước tính, NSVN hàng năm đã thu hút hơn 12 nghìn lượt người đến thăm quan, đọc và mua sách. Bên cạnh đó, Sở TT và TT còn phối hợp với Sở GD và ĐT tổ chức các hoạt động hưởng ứng NSVN tại các huyện, thành phố. Trong đó, huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức phát động Tuần lễ đọc sách, Ngày hội đọc sách theo từng chủ đề riêng; huyện Mỹ Lộc tổ chức Hội thi giới thiệu sách, Kể chuyện theo sách cho học sinh ở các trường THCS; thành phố Nam Định tổ chức Ngày hội sách tại Trường THCS Trần Đăng Ninh; trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định... NSVN đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, truyền cảm hứng yêu quý sách và thói quen đọc sách trong giới trẻ. NSVN đã trở thành đợt sinh hoạt văn hóa cộng đồng có ý nghĩa to lớn góp phần hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Tuy nhiên việc duy trì NSVN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như chưa thường xuyên tổ chức lồng ghép những buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian về chủ đề văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên; chuyển tải nội dung của các tác phẩm sách truyện nổi tiếng thành những câu chuyện kể, hay các loại hình nghệ thuật khác để chuyển tải nội dung sách ra cộng đồng. Việc quản lý, khai thác phát huy tác dụng của tủ sách lớp học tại các khối trường THCS, THPT chưa cao…

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả NSVN trên địa bàn tỉnh trong những năm tới, cần có sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ chức NSVN cũng như đầu tư, trang bị tủ sách để phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, người dân ở các nhà văn hóa khu dân cư; đổi mới hoạt động thư viện trường học theo mô hình thư viện thân thiện; mở các lớp hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng cấp học; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách trong phụ huynh, học sinh để ủng hộ cho thư viện trường học. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình NSVN không tổ chức các hoạt động tập trung nhưng các ngành chức năng vẫn duy trì việc tuyên truyền về văn hóa đọc, kêu gọi các Nhà xuất bản, các trung tâm công nghệ thông tin ủng hộ xây dựng tủ sách lớp học theo hình thức truyền thống và tủ sách trực tuyến. Các ngành chức năng, các cơ quan báo chí, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7-2020”. Trong đó tập trung tuyên truyền tôn vinh vai trò của sách và văn hóa đọc; việc duy trì và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; hưởng ứng Hội sách online do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên sàn book365.vn. Sở GD và ĐT khuyến khích các trường tổ chức cho học sinh đọc sách trực tuyến qua Website tusachlophoc.vn để học sinh luôn được tiếp cận với sách báo, tạp chí khoa học./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com