Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

08:04, 16/04/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày này, các đơn vị Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới biển của tỉnh đều chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng vừa là tuyên truyền viên, vừa là “chiến sĩ quân y” trên mặt trận chống dịch.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý.  Bài và ảnh: Thanh Tuấn
Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý.

Có mặt tại khu vực Nhà thờ đổ Văn Lý, xã Hải Lý (Hải Hậu), chúng tôi chứng kiến cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý đang tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các hoạt động phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nghi vấn. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phân công cán bộ viết tin, bài, ghi âm lại và phát trực tiếp trên loa kéo tay, tổ chức tuyên truyền lưu động về các hoạt động phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly, khai báo y tế, chấp hành Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các khu đông dân cư, khu vực chợ, các điểm thường tập trung đông người. Từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã thực hiện được 14 buổi tuyên truyền với 52 giờ cho hàng nghìn lượt người trên địa bàn đứng chân. Ngoài ra, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ 4 xã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hơn 5.000 khẩu trang, trị giá trên 30 triệu đồng phát miễn phí cho nhân dân. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Văn Lý còn gặp gỡ các vị linh mục, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn, lồng ghép tuyên truyền vận động các giáo xứ không tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết, đồng thời phối hợp với Hội đồng giáo xứ Văn Lý và Mặt trận Tổ quốc xã Hải Lý tổ chức tuyên truyền cho 350 lượt giáo dân và tặng hơn 2.000 khẩu trang cho bà con giáo dân trong khu vực. Chia sẻ với chúng tôi, Linh mục Đoàn Văn Tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Văn Lý cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Thông báo của Tòa Giám mục Bùi Chu, Giáo xứ Văn Lý đã tích cực phối hợp với chính quyền để tuyên truyền cho giáo dân về dịch COVID-19. Hiện nay, người dân đang lo lắng vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để bảo đảm an toàn cho các gia đình và cộng đồng, giáo xứ tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý, các buổi lễ trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. Đối với các lễ tiết, tang hiếu, thông qua ban hành giáo, nhà thờ khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, tránh tiếp xúc gần, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Tuyến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động của đơn vị, nhân dân trên địa bàn đã có ý thức chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, cách ly và giãn cách xã hội. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương vận động 45 trường hợp từ nước ngoài, từ vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về địa bàn tổ chức khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế huyện. Còn ở Giao Thủy, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, bên cạnh việc tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị, cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tổ chức lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện nơi tập trung đông người như: Khu vực Bến cá xã Giao Hải, Cống số 9, khu vực cửa sông Hà Lạn (thị trấn Quất Lâm) cả ban ngày và ban đêm. Đơn vị đã xây dựng nội dung tuyên truyền, bố trí lực lượng tham gia các tổ tuyên truyền lưu động; phối hợp với địa phương tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Quất Lâm còn phối hợp với lực lượng công an xã trên địa bàn thực hiện quy trình kiểm soát, kiểm dịch y tế, đo thân nhiệt ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, từ ngày 1-4, tất cả các người dân đi qua địa bàn đều được kiểm tra thân nhiệt. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện có dấu hiệu bệnh, đơn vị cử nhân viên quân y kiểm tra và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp sàng lọc, thực hiện cách ly, khoanh vùng.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại trên khu vực biên giới biển, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới biển về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, nhận biết cơ bản về triệu chứng cũng như đường lây truyền của dịch COVID-19. Đồng thời, thành lập các tổ, chốt dã chiến; mỗi tổ từ 3 đến 4 người, trong đó các điểm chốt cố định và chốt lưu động nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm phòng, chống dịch bệnh. Xác định “chống dịch như chống giặc”, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động lên kế hoạch ứng phó với mục tiêu ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ từ bên ngoài mà vẫn đảm bảo hoạt động kinh tế của ngư dân. Những người lính quân hàm xanh quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com