Trong phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

08:03, 30/03/2020

Trong 5 năm qua, công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được các đơn vị quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh tham quan sản phẩm do lực lượng Hậu cần tỉnh tăng gia sản xuất.
Lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh tham quan sản phẩm do lực lượng Hậu cần tỉnh tăng gia sản xuất.

Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, đồng thời tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nét nổi bật nhất là phong trào thi đua đã phát huy được ý thức tự lực, tự cường trong bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện tác chiến, công tác hậu cần được rà soát, điều chỉnh, kịp thời, đúng quy cách; nề nếp chính quy ngành hậu cần được nâng lên; công tác huấn luyện hậu cần theo các phương án như: sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn được duy trì nghiêm túc. Trong 5 năm (2015-2020), ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nghiêm việc dự trữ đủ vật chất, trang bị hậu cần… bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện với 10 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, 4 cuộc diễn tập của sở, ngành. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kế hoạch và ý định của người chỉ huy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nguồn khai thác, tạo nguồn bảo đảm đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Phong trào tăng gia sản xuất của LLVT tỉnh phát triển ngày càng rộng khắp, trong đó, các đơn vị đã thực hiện tốt việc khai thác nguồn hậu cần tại chỗ, tổ chức tăng gia sản xuất, xây dựng, phát triển các mô hình tăng gia sản xuất tập trung bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực cải tiến, chế biến món ăn góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã triển khai áp dụng “phần mềm quản lý bếp ăn” cho 18 đầu mối bếp ăn tại cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực. Từ nguồn thu tăng gia sản xuất, dịch vụ hậu cần, các đơn vị đã đưa vào cải thiện bữa ăn thêm cho bộ đội bình quân từ 3.000 đến 5.000 đồng/người/ngày. Trong công tác “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp”, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã triển khai xây dựng 11 dự án lớn với tổng giá trị đầu tư trên 337 tỷ đồng đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị phát huy tốt nội lực trong xây dựng, cải tạo khuôn viên doanh trại. Đến nay, doanh trại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều tương đối khang trang, sạch đẹp. Thi đua trong công tác quân y, duy trì tốt 25 chế độ bệnh xá, làm tốt công tác điều trị dự phòng, chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, lấy phòng bệnh là chính, thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức phát động Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân và triển khai trồng 400ha rừng phòng hộ ven biển tại huyện Giao Thủy; xây dựng cảnh quan đơn vị, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Phòng Hậu cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống kho, trạm xăng dầu cấp chiến thuật, chiến dịch; phát huy tốt công năng chứa, trữ, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; không ngừng nâng cao chất lượng công tác vận tải cho các nhiệm vụ, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Đỗ Quốc Thiện, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần xây dựng ngành Hậu cần LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Qua đó làm chuyển biến nhận thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần; xây dựng đơn vị chính quy; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chế độ, nền nếp công tác hậu cần. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và những điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần”. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; bám chắc các chỉ tiêu về công tác hậu cần gắn với các phong trào thi đua khác; phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo, độc đáo, có nội dung mang tính đột phá cao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com