Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ sở

08:03, 25/03/2020

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, thời gian qua, hoạt động của Hội CCB các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới, tập hợp, thu hút đông đảo CCB tham gia các hoạt động Hội. 

Mô hình VAC của gia đình hội viên CCB Lại Văn Quang, xóm 9, xã Giao Hương (Giao Thủy) cho thu nhập cao.
Mô hình VAC của gia đình hội viên CCB Lại Văn Quang, xóm 9, xã Giao Hương (Giao Thủy) cho thu nhập cao.

Tại xã Giao Hương (Giao Thủy), với vai trò là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua ở địa phương, cán bộ, hội viên CCB trong xã luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng gia đình văn hóa… Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu. Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Trong đó, hội viên CCB gương mẫu thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn xóm, khu dân cư; mỗi cán bộ, hội viên là một tấm gương điển hình trong việc tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác thải. Trong phong trào CCB gương mẫu phát triển kinh tế, Hội CCB xã luôn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ các tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế gia trại, trang trại. Điển hình như hộ các hội viên Lại Văn Quang, Bùi Văn Quang, xóm 9; hộ ông Lại Văn Sáng, Nguyễn Mạnh Thường ở xóm 3 đã đấu thầu và tập trung vốn đầu tư canh tác hơn 55ha đất ruộng vùng bãi sông Hồng mang lại hiệu quả thu nhập cao. Từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã thu hút ngày càng đông hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Còn ở Hội CCB huyện Trực Ninh, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo. Các cơ sở Hội quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời chú trọng công tác phát triển hội viên, đặc biệt là đội ngũ sĩ quan cấp tá và cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn. Năm 2019, số hội viên trong huyện tăng 220 đồng chí (trong đó kết nạp mới 211 đồng chí, chuyển về địa phương sinh hoạt 9 đồng chí); số hội viên giảm 145 đồng chí (trong đó từ trần 134 đồng chí, chuyển đi 11 đồng chí)… Đến nay, tổng số hội viên toàn huyện có 10.150 đồng chí (chiếm 95% số CCB về địa phương) sinh hoạt ở 26 cơ sở Hội với 372 chi hội. Qua đánh giá chất lượng, năm 2019, 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 14/26 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc); 360/372 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém.

Đồng chí Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giáo dục, động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao trách nhiệm chính trị cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cùng với đó, Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào việc giải quyết có hiệu quả các “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện. Các cấp Hội còn duy trì và phát huy tích cực các cuộc vận động, các phong trào, gắn phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới” với “Cựu chiến binh gương mẫu”, vận động gia đình, cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, xây dựng NTM. Trong năm 2019, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến 1.906m2 đất thổ cư; trên 12 nghìn mét vuông đất thổ canh, đất nông nghiệp; ủng hộ vật chất trị giá 1,732 tỷ đồng và gần 7.500 ngày công lao động; trồng gần 15 nghìn cây bóng mát; đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ xây mới 28 nhà, sửa chữa nâng cấp 77 nhà tình nghĩa trị giá trên 2 tỷ đồng, mỗi Hội cơ sở có 1 công trình tri ân. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân”. Các cấp Hội CCB trong tỉnh vận động, quyên góp ủng hộ và tổ chức các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà khuyến học vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh - liệt sĩ với trên 6.500 suất quà trị giá gần 1,7 tỷ đồng và 20 xe đạp; tham gia từ thiện, nhân đạo trên 1,5 tỷ đồng vào hoạt động “Vì người nghèo”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”...; tổ chức 123 buổi tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ cho trên 30 nghìn lượt sinh viên, học sinh trong các trường học và đoàn viên thanh niên ở cơ sở; bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu 135 đoàn viên ưu tú để Đảng bộ cơ sở xem xét kết nạp Đảng.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu kết nạp trên 96% CCB đủ điều kiện; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 85%; 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém; tập hợp được 83% cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Khảo sát, xây mới và sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò gương mẫu của hội viên, nâng cao hiệu quả tham gia các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com