Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Xuân Trường

08:03, 17/03/2020

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Hàng năm, UBND huyện Xuân Trường chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật đến cán bộ, đảng viên, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tủ sách pháp luật, hương ước, quy ước của thôn, xóm, tổ dân phố; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các buổi họp dân; các câu lạc bộ pháp luật; các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định mới của pháp luật, chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực quan trọng như: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, pháp luật về phòng, chống ma túy; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định pháp luật về sáp nhập đơn vị hành chính các cấp; các văn bản pháp luật về hỗ trợ khởi nghiệp, chính sách của Nhà nước và địa phương về xây dựng nông thôn mới, và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện... Bên cạnh đó, huyện cũng đăng tải đầy đủ các văn bản pháp luật mới, các tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Điển hình như: Công an huyện phối hợp với Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn đưa tin, bài tuyên truyền pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm…; tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lưu động trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kẻ vẽ gần 100 pa nô, áp phích tại các khu công cộng, khu đông dân cư về kiến thức khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông…; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại các trường học về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với Công ty Honda Vũ Hoàng Lê tổ chức 4 chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; duy trì tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường trung học phổ thông và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tiếp tục tổ chức ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; duy trì tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các hội nghị tuyên tuyền lồng ghép công tác hội và các chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý”; “Phụ nữ hát dân ca”; tiếp tục tổ chức ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên; tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm y tế thông qua việc tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”... Ngoài ra, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã thực hiện những nội dung phổ biến giáo dục pháp luật của ngành, lĩnh vực theo chương trình của Hội đồng đề ra. 

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức gần 500 cuộc tuyên truyền pháp luật lồng ghép cho trên 10 nghìn lượt người tham dự; biên soạn, phát hành trên 5.700 bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trong thời gian tới, huyện Xuân Trường tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Tư pháp, các phòng, ban, đoàn thể với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (9-11) lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11) được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ở cơ sở vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com