Xuân tình nguyện

03:01, 09/01/2020

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Xuân về, hàng nghìn bạn trẻ trong tỉnh lại tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, nhằm chung tay mang đến cho những mảnh đời khó khăn một cái Tết ấm áp và lan tỏa.

Câu lạc bộ Mùa hè xanh (thành phố Nam Định) trao tặng áo ấm cho trẻ em nghèo xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) trong chương trình “Đông ấm vùng cao 2019”. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Câu lạc bộ Mùa hè xanh (thành phố Nam Định) trao tặng áo ấm cho trẻ em nghèo xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) trong chương trình “Đông ấm vùng cao 2019”. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cũng như những năm trước, hòa chung không khí chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình tình nguyện được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát động từ những ngày đầu tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 2-2020 với các hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa như: Đông ấm cho em; Đồng hành cùng nông dân; Vì sức khỏe cộng đồng và Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong cả nước. Tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tiến hành các đợt vận động quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập… hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn vùng núi cao, vùng dân tộc thiểu số; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, tham gia sửa chữa, vệ sinh trường học tại các điểm trường xa trung tâm thuộc các tỉnh miền núi trung du phía Bắc; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm. Vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp dân xây, sửa các công trình dân sinh; tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em. Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện như Lễ hội xuân hồng, Chủ nhật đỏ để bổ sung thêm nguồn máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết. Mục tiêu của chương trình tình nguyện năm nay là huy động quyên góp ít nhất 1.000 chiếc chăn bông; trên 5.000 áo ấm; 3.000 bộ sách giáo khoa cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt… tặng học sinh, đồng bào các huyện miền núi nghèo, các xã khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán 2020; khám, cấp phát thuốc cho khoảng 5.000 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo… trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, các cơ sở Đoàn, Hội các cấp đã hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động hành trình “Đông ấm vùng cao” của Câu lạc bộ Mùa hè xanh (thành phố Nam Định) đến với bà con, học sinh nghèo xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) diễn ra vào tháng 11-2019. Tại đây, Câu lạc bộ đã dành tặng 1.000 chiếc áo ấm, 200 chiếc bút, 500 cuốn vở viết, 5.000 quyển sách, truyện, 500kg gạo, 100 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác... Câu lạc bộ cũng trao 30 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho các em học sinh tiểu học thuộc diện hộ nghèo vượt khó học giỏi. Không chỉ trao tặng quà, vật phẩm, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại, tham gia dọn vệ sinh tại các khu vực trung tâm xã Hoàng Su Phì. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức chương trình gói bánh chưng xanh, tặng quà và bánh cho các hộ nghèo, các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Nam Định với số tiền trị giá gần 12 triệu đồng. Những ngày cuối tháng 12, Huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông tại thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Tại đây, đoàn trao tặng 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, 30 suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông, 10 suất quà cho đoàn viên nghèo khuyết tật, trao 10 chăn ấm và xe đạp, trao máy tính, trực tiếp đến thăm, tặng sách vở cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Thái Niên.

Để đưa không khí mùa xuân mới thêm lan tỏa, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức một số chương trình văn hóa, văn nghệ biểu diễn trong dịp Tết: “Ngày hội chào xuân mới Canh Tý 2020 cho học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân”, “Vui xuân cho trẻ em nghèo”… Thực tiễn cho thấy, phong trào thanh niên tình nguyện đã và đang ngày càng lan tỏa và có sức hút mạnh mẽ đối với đoàn viên, thanh niên, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân về màu áo thiên thanh của thế hệ trẻ. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… Những chiến dịch như “Chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tuổi trẻ Nam Định chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… là những đợt cao điểm để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Nhìn lại một năm qua, có thể thấy sự đóng góp của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh qua các hoạt động tình nguyện quả là không nhỏ. Trên “mặt trận” tình nguyện, có hơn 45 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng mới được 38.850 cây xanh, cắt tỉa hơn 500m2 vườn hoa; chỉnh trang công trình thanh niên như: “Hàng cây thanh niên”, “Vườn cây thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng công trình đường cờ thanh niên trên Quốc lộ 38B dài 1,5km; khơi thông hơn 100km kênh mương; quét dọn, phát quang bụi rậm, cắt cỏ, làm sạch gần 320km đường giao thông và 55km đường bờ biển; bóc xóa quảng cáo dọc các tuyến đường và trên các cột điện; đồng thời thu gom tiêu hủy rác thải tại các điểm đen về môi trường; hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi; huy động 825 đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công và vật chất để thay thế, sửa chữa hơn 200 bóng đèn... Các cấp bộ Đoàn, Hội cũng đã đi thăm và trao tặng hơn 3.250 suất quà gồm tiền mặt, quần áo, chăn màn, mì tôm…; khám và cấp phát thuốc cho 3.649 đối tượng; thăm, tặng quà cho 1.514 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và những hộ nghèo; đóng góp gần 500 ngày công giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng, chỉnh trang và tu sửa đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thay mới gần 1.500 lọ hoa trên các phần mộ liệt sĩ; sửa chữa, trao tặng 8 nhà nhân ái; tiến hành khảo sát và xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo... với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; trao tặng học bổng, hỗ trợ giúp đỡ 5.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; vận động 12.042 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và hiến được 9.615 đơn vị máu toàn phần… được các cấp chính quyền và địa phương ghi nhận.

Chiến dịch “Tình nguyện mùa đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020 của tuổi trẻ trong tỉnh góp phần xóa đi cái giá lạnh của mùa đông, phần nào giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, người dân các địa phương vùng sâu, vùng xa có một cái Tết đủ đầy, an lành, hạnh phúc./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com