Vụ Bản phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

08:01, 16/01/2020

Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là một trong những mô hình thiết yếu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “cần gì học nấy” của người dân. Những năm qua, huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ ở các xã, thị trấn.

Người dân xã Tân Thành (Vụ Bản) áp dụng khoa học kỹ thuật thu nhận được từ các lớp học của Trung tâm học tập cộng đồng xã để trồng và chăm sóc hoa cúc chậu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020.
Người dân xã Tân Thành (Vụ Bản) áp dụng khoa học kỹ thuật thu nhận được từ các lớp học của Trung tâm học tập cộng đồng xã để trồng và chăm sóc hoa cúc chậu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020.

UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, qua đó thúc đẩy các TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thiết thực, gắn với hoạt động và nhu cầu của nhân dân địa phương và phong trào xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các TTHTCĐ trên địa bàn huyện đã thực hiện các giải pháp với các hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động. Các TTHTCĐ tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp GD và ĐT, về vai trò, vị trí của TTHTCĐ, từ đó huy động sức mạnh cộng đồng xây dựng, phát triển TTHTCĐ, vận động nhân dân tham gia học tập. Qua đó nhiều người dân có cơ hội được tham dự các lớp tập huấn, các lớp chuyên đề, các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các buổi nói chuyện, tọa đàm, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, được đọc sách báo, được tư vấn... về các lĩnh vực, chủ đề khác nhau. Đặc biệt, trong đó, các lớp dạy nghề và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất chiếm phần lớn. Ngoài các chuyên đề về thời sự chính trị, giáo dục bảo vệ môi trường, các TTHTCĐ phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức các lớp khuyến nông, các buổi tham quan học tập các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Chị Trần Thị Luyến, một người dân xã Liên Bảo cho biết: “Qua các lớp học, các buổi nói chuyện do TTHTCĐ xã tổ chức, tôi cũng như nhiều hộ dân trong xã không chỉ nắm bắt được các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn có thêm kiến thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Cũng từ các lớp học ở TTHTCĐ xã, gia đình tôi đã xây dựng và phát triển thành công mô hình sản xuất lúa nông sản, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm”. Trung bình mỗi năm, 18 TTHTCĐ của 18 xã, thị trấn trong huyện đã mở trên 500 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, thu hút 33 nghìn đến 35 nghìn lượt người tham dự. Riêng năm 2019, các TTHTCĐ trong huyện đã mở 517 lớp với 34.520 lượt người tham gia học tập. Có được những kết quả này ngoài sự vào cuộc tích cực, chủ động của Phòng GD và ĐT huyện và Ban giám đốc các TTHTCĐ trong xây dựng kế hoạch hoạt động, vận động, tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của học tập cộng đồng, là sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các tổ chức, đoàn thể các cấp như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh… Phòng GD và ĐT huyện đã tham mưu với UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho mỗi TTHTCĐ 30 triệu đồng/năm. Từ năm 2016, mỗi TTHTCĐ có 1 giáo viên biệt phái để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó các TTHTCĐ trên địa bàn huyện Vụ Bản duy trì hoạt động thường xuyên; nổi bật là TTHTCĐ các xã: Tân Khánh, Liên Minh, Thành Lợi, Minh Thuận, Minh Tân, Trung Thành, Quang Trung… Qua các lớp chuyên đề, người dân đã tích cực áp dụng kiến thức góp phần phát triển kinh tế địa phương, sức khỏe cộng đồng nâng lên, cải thiện môi trường, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Các TTHTCĐ còn kết hợp với các nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác phổ cập, xóa mù chữ, góp phần quan trọng vào công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và bổ túc trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ là động lực góp phần thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, đóng góp vào thành tích chung của ngành GD và ĐT huyện và đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, tham gia hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đánh giá của Phòng GD và ĐT huyện và Hội Khuyến học huyện, hàng năm có khoảng trên 72% TTHTCĐ xếp loại tốt, 28% xếp loại khá; góp phần đắc lực xây dựng “Cộng đồng học tập” của địa phương. Năm 2019, toàn huyện đã có 1.375 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 391 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 152 thôn, làng được công nhận “Cộng đồng học tập”; 82 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ, thời gian tới, Phòng GD và ĐT và Hội Khuyến học huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động người dân tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn, phổ biến pháp luật, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi... góp phần tạo bước phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, chính quyền các xã, thị trấn cũng cần quan tâm hơn đến nội dung hoạt động của TTHTC- theo hướng đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư, trình độ phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội; động viên, khuyến khích những người có kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế, các chuyên gia trong các lĩnh vực tham gia giảng dạy, phổ biến kiến thức, chuyển giao kỹ thuật tại các TTHTCĐ./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com