Trực Khang đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

08:01, 03/01/2020

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được Đảng ủy, UBND xã Trực Khang (Trực Ninh) quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trực Khang trong một giờ học.  Bài và ảnh: Minh Thuận
Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trực Khang trong một giờ học.

Đến nay Hội Khuyến học xã đã phát triển sâu rộng với 24 chi hội cơ sở, trong đó 14 chi hội khuyến học làng, thôn, xóm, 3 chi hội khuyến học trường học, 7 dòng họ có ban khuyến học với 1.100 hội viên, chiếm 20% dân số. Hàng năm, Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị, cộng đồng học tập; nêu gương nhằm nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, những điển hình “Dạy tốt - Học tốt”. Đến nay toàn xã có gần 150 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, chiếm gần 20% tổng số gia đình trong toàn xã; 11/15 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, trong đó có 10 dòng họ được công nhận; 11/14 thôn, làng đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, trong đó có 9 thôn, làng đạt tiêu chuẩn. Hội Khuyến học xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; nắm bắt tình hình dạy và học, qua đó kịp thời động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh các nhà trường có thành tích xuất sắc trong các năm học. Đặc biệt, Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, của hội viên hội khuyến học và các tổ chức xã hội trên địa bàn để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi để động viên các em khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, góp phần hạn chế học sinh bỏ học, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; hỗ trợ nhà trường quản lý học sinh ngoài giờ học. Đặc biệt, công tác xã hội hoá kêu gọi ủng hộ hoạt động khuyến học khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục là nét nổi bật ở Trực Khang. Hội Khuyến học xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp, những người con xa lập nghiệp xa quê hương thành đạt đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học địa phương; huy động các hộ gia đình trong thôn, xóm, cụm dân cư, dòng họ đóng góp kinh phí… Năm 2018 xã phát động xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực để xây dựng trường trung học cơ sở xã đạt chuẩn quốc gia và xanh - sạch - đẹp - an toàn. Con em, học sinh trong xã đang công tác mọi miền Tổ quốc đóng góp được gần 1 tỷ đồng cho nhà trường xây dựng cơ sở vật chất; trong đó gia đình bà Đồng Thị Tiếp ủng hộ trường 350 triệu đồng. Anh Đồng Văn Vũ, quê ở thôn Lạc Chính, chủ doanh nghiệp ủng hộ quỹ khuyến học xã 5 triệu đồng; sư thầy Thích Đàm Bình, Chùa Hương Phúc, ủng hộ mỗi năm 1 triệu đồng và sư thầy cũng vận động anh Hà Văn Trưởng, thôn Lạc Chính để anh Trưởng ủng hộ 2 triệu đồng cho quỹ khuyến học… Hội Khuyến học xã đã kêu gọi sự ủng hộ của người dân trên mọi miền Tổ quốc giúp các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, điển hình như trường hợp cháu Nguyễn Mai Hoa, con anh Nguyễn Văn Quyết, đội 10, làng Thái Bình bị bệnh tan máu bẩm sinh, Hội đã huy động được số tiền gần 5 triệu đồng giúp cháu chữa bệnh. Hay trường hợp 2 học sinh con anh Hà Văn Nam, đội 1, thôn Lạc Chính. Anh Nam phải chạy thận, vợ bị bệnh ung thư, 1 cháu bị bệnh tự kỷ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Với sự vận động của Hội Khuyến học xã, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở đã tạo điều kiện để 2 con anh chị có cơ hội đến trường. Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và con em xa quê hương, đến nay, quỹ khuyến học của xã đã có gần 250 triệu đồng; nhiều chi hội khuyến học dòng họ xây dựng được quỹ lớn như họ Hà có quỹ trên 50 triệu đồng, họ Đồng có trên 30 triệu đồng, chi hội khuyến học làng Thái Bình có quỹ 27 triệu đồng…   

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Trực Khang đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần không nhỏ vào việc khuyến khích, động viên học sinh trong xã học tập đạt thành tích tốt. Từ công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả, 100% trẻ của xã trong độ tuổi được đến trường. Tỷ lệ học sinh thi đỗ trung học phổ thông thường xuyên đạt 90% và đỗ đại học đạt kết quả cao. Cả 3 trường ở 3 cấp học của xã chất lượng dạy và học đạt tốt. Trường trung học cơ sở của xã trong 5 năm học gần đây đều có học sinh giỏi đoạt giải cấp tỉnh; năm học 2017-2018 trường có 5 giải (3 giải nhì, 2 giải ba); năm học 2018-2019 trường có 3 giải (1 giải nhất, 2 giải ba)… Trung tâm học tập cộng đồng xã thường xuyên duy trì nề nếp hoạt động; trong 2 năm 2017, 2018 đã mở các lớp Tin học và Ngoại ngữ cho cán bộ công chức, giáo viên trong xã, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ công tác.

Thời gian tới, Hội Khuyến học xã Trực Khang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đều khắp ở cơ sở. Phấn đấu đưa cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Khu dân cư khuyến học” trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, tỷ lệ đạt “Gia đình học tập” tăng 40%. Phối hợp với các trường học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, góp phần hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com