Người thắp lửa khuyến học

08:01, 10/01/2020

Ở huyện Nam Trực, khi nhắc đến phong trào khuyến học, khuyến tài, ai cũng nhớ ngay đến người “nhạc trưởng” - ông Đỗ Văn Khắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện. Ông làm công tác khuyến học với tất cả niềm say mê, đầy tinh thần trách nhiệm và xốc vác dù đôi khi, sức khỏe ngăn bước chân đầy nhiệt huyết. Dù cho câu nói vui “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” có đúng hay không thì ông cũng đã sống, làm việc hết mình với vai “hàng tổng”.

Ông Đỗ Văn Khắc trò chuyện, động viên các cháu học sinh Trường Tiểu học Nam Đào (Nam Trực) chăm ngoan, học giỏi.
Ông Đỗ Văn Khắc trò chuyện, động viên các cháu học sinh Trường Tiểu học Nam Đào (Nam Trực) chăm ngoan, học giỏi.

Là người gắn bó với công tác khuyến học khuyến tài ngay từ những ngày đầu tổ chức Hội của huyện mới có chủ trương thành lập. Trên cương vị Chủ tịch UBND xã Nam Cường, ông Đỗ Văn Khắc đã là người luôn theo sát phong trào và như một cơ duyên, ngay sau khi về hưu năm 2000, ông trực tiếp làm công tác Hội. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2014-2019, trên nền tảng của phong trào, ông đã đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài của huyện lên một tầm cao mới: 5 lần được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, là địa phương đi đầu trong xây dựng phong trào dòng họ làm khuyến học trong toàn tỉnh. Bản thân ông từ khi tham gia công tác khuyến học (1997) đến nay đã 2 lần được Trung ương Hội và 4 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhớ lại thời kỳ năm 1997, khi đó Đảng, Nhà nước có chủ trương thành lập tổ chức xã hội có chức năng hỗ trợ các hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục học đường, vận động người dân đi học để nâng cao dân trí, phát triển sản xuất, với vai trò là ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Nam Trực, ông đã tìm hiểu rất kỹ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để xây dựng kế hoạch thành lập tổ chức tổ chức Hội ở địa phương. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã, ông đã cùng Ban chấp hành Hội trăn trở làm sao để đưa phong trào học tập của địa phương ngày một đi lên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hội Khuyến học xã Nam Cường đã thành lập được 23 chi hội các dòng họ, thôn làng và nhà trường. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xuống từng dòng họ, thôn làng vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài, ông đã tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã huy động đóng góp của các nhà tài trợ và nhân dân để xây dựng qũy khuyến học làm phần thưởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Từ chỗ năm nào các nhà trường cũng có học sinh bỏ học giữa chừng, mỗi năm chỉ có 1-2 em đỗ vào đại học, sau khi Hội Khuyến học xã ra đời, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng lên từng năm, có năm có tới 16 học sinh đỗ vào đại học và đặc biệt không còn học sinh nào phải bỏ học giữa chừng. Xã Nam Cường luôn đứng trong tốp dẫn đầu toàn huyện về phong trào xây dựng khuyến học, khuyến tài. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào khuyến học của xã, ông được bầu vào ban chấp hành, rồi Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện Nam Trực. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và hội viên, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động xây dựng quỹ hội ở tất cả các tổ chức, các cấp hội. Xác định việc làm chuyển biến nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho đông đảo cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng nhất. Vì vậy ông đã tham mưu với Ban thường vụ huyện ủy ban hành thông tri yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt triển khai Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác khuyến học cơ sở nắm chắc các Nghị quyết của Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Những việc làm trên đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến phát triển tổ chức hội ở các dòng họ, các tôn giáo, và gần đây là phát triển hội khuyến học ở các cơ quan, doanh nghiệp. Qua từng năm, số chi hội khuyến học và số hội viên đều tăng. Tính đến nay, toàn huyện đã có 36.450 gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình học tập, trong đó có 22.620 gia đình được công nhận, đạt 84,3%; 478 dòng họ đăng ký đạt dòng họ học tâp, trong đó có 369 dòng họ được công nhận; 295 cộng đồng học tập cấp thôn, tổ dân phố đăng ký, trong đó có 235 đơn vị được công nhận. Bên cạnh đó, ông là người trực tiếp tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng Quỹ Khuyến học Trạng nguyên Nguyễn Hiền để trao học bổng, khen thưởng cho giáo viên và học sinh trong huyện. Qua 2 lần phát động, Qũy Khuyến học Trạng nguyên Nguyễn Hiền hiện có gần 1,4 tỷ đồng, đưa số quỹ khuyến học của toàn huyện lên gần 50 tỷ đồng. Trong 5 năm, Hội Khuyến học huyện qua đã trao học bổng và khen thưởng cho 360.530 lượt giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Cá nhân ông trực tiếp đi vận động ủng hộ giúp đỡ cho 37 học sinh học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có những gia đình coi ông như ân nhân, có những dòng họ cứ đến ngày giỗ tổ lại trân trọng mời ông về dự lễ báo công khuyến học, khuyến tài như một thành viên trong dòng họ.

Dù đã 70 tuổi nhưng ông Đỗ Văn Khắc vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đến từng xã, thị trấn trong huyện để tuyên truyền, vận động các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những đóng góp của ông đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của huyện Nam Trực luôn giữ vững là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Mùa xuân đang đến thật gần với sắc đỏ rực thắm của hoa đào chào xuân Canh Tý 2020. Đây cũng là thời điểm tổng kết một năm hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương và cũng là dịp các gia đình, dòng họ tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho con em có thành tích học tập tốt, mang đến một cái Tết đoàn viên, thật ý nghĩa./. 

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com