Mô hình "Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông" ở Hải Hưng

08:01, 09/01/2020

Tháng 1-2019, xã Hải Hưng được chọn xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Qua 1 năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đường dong ngõ xóm xã Hải Hưng (Hải Hậu) phong quang, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.
Đường dong ngõ xóm xã Hải Hưng (Hải Hậu) phong quang, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Xã Hải Hưng là điểm nút giao thông huyết mạch của huyện, có Quốc lộ 21 và tỉnh lộ 37B chạy qua. Tổng chiều dài đường trục xã, đường dong các xóm khoảng 23km, có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao; đồng thời là tuyến đường tới các khu công nghiệp, trường học, trung tâm hành chính của huyện, xã. Để triển khai mô hình, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập 20 tổ tự quản với 104 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng xóm làm tổ phó, trưởng các đoàn thể ở khu dân cư là thành viên. Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông theo các chủ đề: vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, trẻ em; các quy tắc giao thông đường bộ; các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông… Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, khu dân cư, các hội nghị, phát tờ rơi, tổ chức các đội tuyên truyền lưu động; mời cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đến nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông trong các nhà trường… Ban an toàn giao thông huyện còn gắn pa-nô, áp phích trực quan về an toàn giao thông ngay trước cổng trường học để giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã rà soát, bổ sung nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào hương ước, quy ước xóm; thu thập các tài liệu về bảo đảm an toàn giao thông bổ sung vào tủ sách của các xóm; hướng dẫn hoạt động của các mô hình “Khu liên gia tự quản”, “Đoạn đường do Cựu chiến binh tự quản” trong việc giám sát xây dựng các công trình giao thông, đường làng, ngõ xóm và quản lý các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông khác. Trong khuôn khổ mô hình, Mặt trận Tổ quốc xã còn tổ chức ký cam kết “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản” không vi phạm các quy định về bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông; ký cam kết thực hiện mô hình tới các hộ gia đình trong xã, không sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ; không đốt rơm rạ, phơi rơm rạ, thóc lúa, dựng rạp, lều quán, buồng bạt lấn chiếm lòng lề đường… Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã và các thành viên của 20 tổ tự quản còn tổ chức các hoạt động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân phát quang cây cối, chỉnh trang tường rào, sơn gờ giảm tốc, cắm biển báo hạn chế tốc độ tại các điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường liên xã, liên xóm; giải tỏa các chướng ngại vật bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường chợ Cầu Đôi, ngã ba đường tránh khu đô thị xóm 17, ngã ba cây xăng Mạnh Tân xóm 20, ngã tư đường chợ tự phát xóm 8, 10… Đặc biệt, xã đã đầu tư lắp camera giám sát các phương tiện lưu thông tại nút giao thông chợ Cầu Đôi. Qua 1 năm triển khai mô hình, Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hưng đã chủ động cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt đã phát huy vai trò của 104 thành viên 20 tổ tự quản trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó, nhận thức của người dân về bảo đảm an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ dân tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông, nhất là các hộ kinh doanh hai bên đường quốc lộ và đường trục xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai mô hình vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc: Trên địa bàn xã có Công ty May Hải Đường, tiếp giáp cụm công nghiệp xã Hải Thanh, chợ Cầu Đôi nên lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến vào giờ đi làm, tan ca, đi học, tan học. Là điểm nút giao thông cửa ngõ của huyện nên lưu lượng xe tham gia giao thông qua địa bàn xã rất lớn, đặc biệt hay ùn tắc tại ngã ba chợ Cầu Đôi, ngã ba đường tránh nội thị trong những ngày lễ, tết. Các thành viên tổ tự quản đa số làm công tác kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn, không được đào tạo đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động… Vì vậy, thời gian tới, xã Hải Hưng tiếp tục nhân rộng mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển giai đoạn 2019-2023. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông đến từng cơ quan, tổ chức, trường học, hộ gia đình và người dân; thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các tổ tự quản, những người có uy tín ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với các tiêu chí “xóm văn hóa”, “gia đình văn hóa”./.                   

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com