Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa

08:01, 03/01/2020

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Xuân Trường.
Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Xuân Trường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát động và đôn đốc Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện 5 nội dung cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình… với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với địa bàn. Thông qua việc thực hiện quy ước, hương ước tại thôn, xóm, nhiều hủ tục lạc hậu được bài trừ, người dân đã tiếp thu lối sống văn hóa mới lành mạnh. Năm 2016, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã và 9 tiêu chí đối với cấp huyện, nhất là các tiêu chí về văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều gia đình đã hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng và ngày công lao động vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ đó, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, đặc biệt là nhà văn hóa thôn, xóm được sửa chữa và xây dựng mới khang trang, đáp ứng ngày càng  tốt hơn các nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân... Đồng thời, mỗi tổ chức thành viên lựa chọn nội dung phù hợp để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia như: Hội Cựu Chiến binh huyện vận động hội viên gương mẫu xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động hội viên xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường. Hội Nông dân huyện đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nông dân hiến đất xây dựng đường giao thông, đường nội đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên huyện vận động đoàn viên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tổ chức các diễn đàn giáo dục truyền thống. Liên đoàn Lao động huyện phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên truyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả đề án của UBND huyện về nâng cao nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ... Đặc biệt, công tác vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng được Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Trong 5 năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động được gần 3,5 tỷ đồng, cùng với hỗ trợ từ quỹ cấp trên đã xây dựng mới và sửa chữa 104 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên đã xây dựng trên 20 nhà đại đoàn kết và nhà tình thương... Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ngày Thương binh - Liệt sĩ..., Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên và các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, động viên học sinh nghèo vượt khó... trị giá hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm đã trở thành nền nếp ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết năm 2019, các địa phương, khu dân cư đã bình xét, biểu dương, khen thưởng cho hộ gia đình tiêu biểu, công nhận 26.315 gia đình văn hóa (đạt 95% tổng số hộ gia đình đăng ký), 254 khu dân cư văn hóa, 102 khu đạt danh hiệu khu dân cư 5 không, 218 khu dân cư có tỷ lệ hộ nghèo dưới mức bình quân chung của tỉnh, 195 khu dân cư không có tội phạm, 91 khu dân cư không có ma túy, 241 khu dân cư không có tệ nạn xã hội, 97 khu dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên, 261 khu dân cư không có người khiếu kiện trái pháp luật.

Với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã gìn giữ, phát huy những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com