Hành quân cùng "Tổ công tác đặc biệt"

03:01, 09/01/2020

Với vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân,  nhiều năm qua, Công an thành phố Nam Định luôn chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm. Đặc biệt, từ giữa năm 2019, Công an thành phố đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt, tập hợp những chiến sĩ tinh nhuệ ở nhiều bộ phận nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn.

Chú trọng phòng ngừa xã hội

Thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh năm 2011. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, kết hợp phát huy nội lực, đến nay thành phố đã có bước phát triển mạnh mẽ trên các mặt kinh tế - xã hội với tốc độ đô thị hóa nhanh, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, phía sau của những phồn hoa đô thị luôn ẩn chứa những biến động phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Thống kê những năm gần đây cho thấy, số lượng án xảy ra tại địa bàn thành phố luôn chiếm tỷ lệ cao gần gấp đôi so với địa bàn các huyện, mức độ cũng phức tạp hơn. Những khó khăn ấy càng hun đúc thêm ý chí quyết tâm phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng Công an thành phố. Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết: “Do thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai trên các tuyến, địa bàn nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố luôn được bảo đảm, giữ vững”. Trong năm 2019, Công an thành phố đã xác lập 16 chuyên án, truy tố 37 đối tượng; khám phá 121 vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa 19 ổ nhóm hình sự; 3 ổ nhóm liên quan đến “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú 41 đối tượng truy nã; xử lý hành chính 403 vụ, 537 đối tượng hình sự. Phát hiện, bắt giữ 168 vụ, 315 đối tượng đánh bạc; trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 11 vụ, 34 đối tượng; triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc, 8 đối tượng; bắt 1 vụ, 2 đối tượng đánh bạc sử dụng công nghệ cao; xử lý hành chính 154 vụ, 271 đối tượng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các tụ điểm mới trên địa bàn thành phố”; tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và giải quyết tội phạm ma túy. Trong năm, đã phát hiện bắt 553 vụ, 585 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 5,192kg ma túy tổng hợp dạng đá, 7,114 gam ketamine, 227,565 gam heroin; khởi tố 208 vụ, 225 bị can; xử lý hành chính 345 vụ, 360 đối tượng; xác lập, đấu tranh với 5 chuyên án. Lập hồ sơ đưa 23 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, 184 đối tượng nghiện quản lý, giáo dục tại xã, phường và 90 người nghiện vào cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định. Trong năm 2019, Công an thành phố cũng tích cực chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra chuyển biến tích cực đối với đời sống, xã hội.

Công an thành phố Nam Định ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.
Công an thành phố Nam Định ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Phát huy hiệu quả của Tổ công tác đặc biệt

Quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa mọi mầm mống tội phạm, năm 2019 Công an thành phố Nam Định đã quyết định thành lập 4 tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ gồm 22 đồng chí thuộc biên chế các đội cảnh sát giao thông - trật tự, đội điều tra tổng hợp, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát hình sự. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, năng lực công tác, xử lý các tình huống. Mỗi tổ công tác đặc biệt do chỉ huy một đội nghiệp vụ làm tổ trưởng và được trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ. Nhiệm vụ của các tổ công tác đặc biệt là tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác như đối tượng côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp, thanh thiếu niên hư côn đồ càn quấy, lạng lách, đánh võng, tàng trữ vũ khí, sử dụng ma túy, cờ bạc... Mỗi tối, 4 tổ công tác đặc biệt chia làm 2 ca tuần tra, từ 17 giờ đến 19 giờ 30 và từ 19 giờ 30 đến 22 giờ, kể cả thứ bảy, ngày chủ nhật. Kết quả trong nửa năm ra quân, đi vào hoạt động cho thấy, 4 tổ công tác đặc biệt đã kiểm tra, bắt giữ 1.682 trường hợp, trong đó có 70 đối tượng côn đồ, 2 đối tượng nghiện ma túy, xử phạt hơn 600 triệu đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ, sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông; cản trở lực lượng chức năng kiểm tra, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định. Những quán internet tụ tập đông thanh thiếu niên, quán bi-a, quán karaoke, quán trà chanh me đá ban đêm là những địa điểm thường xuyên bị tổ công tác đặc biệt kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. Tiêu biểu như ngày 10-6-2019, tổ đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Huyền Trang 2, địa chỉ số 24 Song Hào, phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) thu 0,218 gam ketamin. Gần đây, tổ công tác đặc biệt đã kiểm tra, xử lý những vi phạm tại quán internet trên đường Hưng Yên thường xuyên tụ tập rất đông thanh, thiếu niên. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ công tác đặc biệt đã bắt giữ được đối tượng truy nã Trần Bá Tuấn, sinh năm 1995, trú tại thôn Nguyễn Huệ, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 2-3-2019 tại thành phố Nam Định. Phát hiện đối tượng đảo ngũ Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1997, trú tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình), biên chế tại Tiểu đội 9, Đại đội 9, Tiểu đoàn 43, Quân khu 3 nhưng đã bỏ trốn khỏi đơn vị hơn 2 tháng. Công an thành phố đã bàn giao đối tượng cho Quân khu 3 xử lý. Thời gian gần đây, thực hiện chiến dịch ra quân đảm bảo an toàn trong những ngày cuối năm, 4 tổ công tác đặc biệt tiếp tục bắt giữ được 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản; kiểm tra hành chính nhà trọ khu vực Cầu Đông, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) phát hiện 7 đối tượng gồm cả nam và nữ, sinh từ năm 1996 đến 2004 ở cùng nhau, không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Các đối tượng nữ khai nhận là nhân viên phục vụ các quán hát trên địa bàn thành phố. Lực lượng Công an đã tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn  không để các đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ công tác đặc biệt được thành lập, đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả ngăn ngừa tội phạm, nhất là số đối tượng côn đồ mới lớn, số thanh, thiếu niên hư, coi thường pháp luật. Sống trong lòng dân, tạo được uy tín, sự tín nhiệm của nhân dân, Công an thành phố Nam Định nói chung, cán bộ, chiến sĩ ở các tổ công tác đặc biệt nói riêng đang góp phần mang lại hạnh phúc, sự bình yên khi Xuân mới đang về./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com