Cựu chiến binh Nghĩa Hưng gương mẫu phát triển kinh tế

08:01, 16/01/2020

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nghĩa Hưng phát động sâu rộng đến cán bộ, hội viên. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là động lực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương 

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB huyện Nghĩa Hưng cho biết: “Phong trào thi đua CCB gương mẫu” đã động viên các thế hệ cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các cấp Hội CCB huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, do đó đã chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân ngay tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tham mưu cho cấp ủy Đảng và tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh ở khu dân cư, giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đã khơi dậy mạnh mẽ nghĩa tình đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong đó, các cấp Hội phối hợp với Hội Nông dân mời cơ quan khuyến nông, khuyến ngư, các nhà khoa học, các doanh nghiệp về hướng dẫn, chuyển giao công nghệ khoa học, kỹ thuật nuôi trồng vật nuôi, tư vấn sử dụng các chế phẩm vi sinh, chế phẩm vô cơ được 375 buổi cho gần 15 nghìn lượt hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn đứng ra tín chấp, huy động các nguồn lực giúp đỡ hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng hợp pháp. Đến hết tháng 12-2019 tổng nguồn vốn huy động cho hội viên vay đạt trên 71,96 tỷ đồng cho 3.349 hộ vay thu hút 1.965 lao động. Trong đó, dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 64,41 tỷ đồng; quỹ hội cho vay 4,45 tỷ đồng, nội bộ cho vay 0,95 tỷ đồng; các nguồn lực khác cho hội viên vay 2,15 tỷ đồng. Nhiều hội viên là thương binh, bệnh binh, nạn nhất chất độc da cam/đi-ô-xin đã mạnh dạn đầu tư thành lập doanh nghiệp, mở siêu thị thu hút hàng trăm hội viên vào làm việc có mức thu nhập hàng tháng 4-6 triệu đồng. Tiêu biểu như hội viên CCB Vũ Xuân Túy (xã Nghĩa Lợi); hội viên Lại Văn Quang (xã Nghĩa Hải); hội viên Trịnh Nghiên (xã Nghĩa Hùng); hội viên Đỗ Xuân Hưng (xã Nghĩa Thịnh); hội viên Nguyễn Văn Hiền (xã Nghĩa Bình)… Hội còn động viên gia đình CCB cải tạo vườn tạp, tham gia trồng cây vụ đông trên đất hai lúa; tích tụ ruộng đất xây dựng gia trại, trang trại chăn nuôi, chuyển đổi diện tích trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy hải sản, tiêu biểu như mô hình nuôi trồng thủy hải sản của hội viên CCB xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, Nam Điền, Rạng Đông; mô hình  trồng hoa, cây cảnh của hội viên CCB xã Nghĩa Trung, Liễu Đề, Nghĩa Lạc; mô hình trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa của hội viên CCB xã Nghĩa Thành, Quỹ Nhất, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Lạc… Đến nay, trên địa bàn huyện có 1 trang trại, 523 gia trại, 4 công ty, 11 doanh nghiệp tư nhân do CCB làm chủ thu hút trên 3.000 lao động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,64%, hộ cận nghèo 2,91%, hộ khá và giàu chiếm 72,25%.

Từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, thúc đẩy các hoạt động nghĩa tình, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng hiệu quả. Các cấp Hội CCB trong huyện đã thăm hỏi, tặng quà hội viên ốm đau, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia cùng địa phương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo. Trong đó đã phát động 3 đợt xây dựng quỹ đồng đội được 559 triệu đồng để xóa nhà dột nát không an toàn cho hội viên; phát động xây dựng quỹ xây dựng nhà khách Điện Biên được 40 triệu đồng nộp về Hội CCB tỉnh. Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã hỗ trợ 550 triệu đồng để xây mới 8 nhà, sửa chữa nâng cấp 15 nhà hội viên; Hội CCB các xã, thị trấn hỗ trợ 31 triệu đồng và 432 ngày công lao động tự nguyện; trợ cấp khó khăn cho 5 hội viên 15 triệu đồng; tặng thưởng 25 con hội viên nghèo vượt khó học giỏi 7,5 triệu đồng. Riêng năm 2019, Hội CCB huyện hỗ trợ 225 triệu đồng, xây mới 3 nhà, sửa chữa 5 nhà hội viên dột nát không an toàn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội CCB các xã, thị trấn hỗ trợ thêm 11 triệu đồng và 148 ngày công tự nguyện.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo thuận lợi cho các hộ hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com