Vụ Bản đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

08:12, 16/12/2019

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vụ Bản tập trung chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, phù hợp, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ thôn Dư Duệ, xã Tam Thanh chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật trên loa phát thanh của thôn.
Cán bộ thôn Dư Duệ, xã Tam Thanh chuẩn bị nội dung tuyên truyền pháp luật trên loa phát thanh của thôn.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng các luật mới được ban hành, những nội dung mang tính thời sự, các vấn đề gắn liền với đời sống của người dân. Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phòng Tư pháp huyện làm tốt việc phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn; biên soạn tài liệu, đề cương, tờ gấp giới thiệu bộ luật, luật và các quy định liên quan cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện làm tốt công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu về pháp luật của người dân từng thôn, xóm, khu dân cư, để tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý... Năm 2019, Phòng Tư pháp đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho trên 1.476 lượt người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan mật thiết đến người dân, như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Bình đẳng giới, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ luật Hình sự. Tổ chức biên soạn và cấp phát trên 2.000 bộ tài liệu và trên 25 nghìn tờ gấp cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Đài phát thanh huyện duy trì chuyên mục “Pháp luật và đời sống” hàng tháng... Công an huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung đa dạng phong phú như: Nói chuyện thời sự, mở lớp tập huấn, giới thiệu chuyên đề pháp luật cho cán bộ chủ chốt, trưởng, phó công an các xã, thị trấn. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, trường học để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên ngành như: Giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp, khiếu kiện; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và quản lý giáo dục đối tượng tại cơ sở; Luật Giao thông đường bộ và tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy… Tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng chống tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt cho hơn 15 nghìn lượt hội viện, đoàn viên, học sinh tham dự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện đã thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương; duy trì hoạt động của hàng trăm câu lạc bộ, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Câu lạc bộ tiền hôn nhân”, “Nông dân với pháp luật”, “Không sinh con thứ 3”, “Nhóm nòng cốt”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật”, “Khu dân cư điển hình chấp hành pháp luật”… Tiêu biểu như mô hình “Tổ Cựu chiến binh vì dân” của Hội Cựu chiến binh. Đến nay Hội Cựu chiến binh huyện đã thành lập 214 “Tổ cựu chiến binh vì dân” với 1.529 hội viên tham gia. Các “Tổ Cựu chiến binh vì dân” đã tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật thông qua các buổi tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông để người dân hiểu, chấp hành; tham gia giải quyết 7 vụ gây gổ đánh nhau, tai nạn giao thông và 70 vụ hòa giải thành ở địa bàn dân cư. Tại các xã, thị trấn, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội nghị, tập huấn, họp dân, đài truyền thanh, băng-zôn, khẩu hiệu, tủ sách pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, thông qua hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính…, các địa phương còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp các đối tượng liên quan hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của quy định pháp luật để thực thi hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản cho biết: Năm 2019, toàn huyện đã tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 25.700 lượt người dự nghe; tổ chức trên 20 hội nghị giới thiệu văn bản luật mới tại huyện và UBND các xã, thị trấn; biên tập và cấp phát trên 35 nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật; tổ chức trên 3.000 lượt phát sóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kẻ vẽ hàng nghìn khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên trong Hội đồng. Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời củng cố, bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của dội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện tới cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com