Chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

08:12, 24/12/2019

Hội Chữ thập đỏ Vụ Bản hiện có 23 tổ chức hội cơ sở với 6.300 hội viên. Xác định rõ nhiệm vụ nòng cốt của Hội là cứu trợ nhân đạo và chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực của các tập thể, cá nhân, tạo điều kiện giúp đỡ những số phận không may mắn, khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Vụ Bản.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Vụ Bản. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trích quỹ, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, thăm hỏi, tặng quà cho 1.825 đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong toàn huyện với tổng trị giá 785,3 triệu đồng. Tiêu biểu như vận động Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trao tặng 100 suất quà cho đối tượng người có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam; tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện với tổng giá trị 150 triệu đồng. Phối hợp Hội Nông dân huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Nam Định trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 5kg gạo cho 6 xã: Vĩnh Hào, Liên Minh, Thành Lợi, Hợp Hưng, Tân Khánh, Tam Thanh; Hội từ thiện Chùa Kênh tặng quà tết cho 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 xã: Hiển Khánh, Liên Minh, Cộng Hòa, Tam Thanh và thị trấn Gôi với tổng trị giá 4,8 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo huyện tặng 20 suất quà cho 20 người nghèo tại xã 2 xã: Liên Minh, Vĩnh Hào trị giá 11,2 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) tặng 20 suất quà cho người nghèo thuộc 3 xã Minh Tân, Tân Khánh, Hợp Hưng với số tiền trị giá 24 triệu đồng. Huyện Hội đã trích quỹ hoạt động chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 170 đối tượng là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nghèo trị giá 70 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường học phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể trích quỹ, vận động toàn dân thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.300 đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trị giá gần 400 triệu đồng... Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng 150 suất quà cho người nghèo tại 3 xã: Trung Thành, Quang Trung, Liên Bảo với tổng trị giá 75 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Nam Định phối hợp với Hội thiện nguyện tặng 30 suất quà, trị giá trên 32 triệu đồng... 

Với hình thức trao quà linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng đối tượng Hội Chữ thập đỏ Vụ Bản đã giúp người nghèo có thêm động lực, niềm tin vươn lên, đồng thời tránh gây tâm lý tự ti, mặc cảm cho các đối tượng được hỗ trợ. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, tạo điều kiện động viên những số phận không may mắn vươn lên hoà nhập cộng đồng, tiếp tục vận động các nguồn lực, trợ giúp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn quỹ chia sẻ những khó khăn đối với người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn./.

Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com