Xã Trực Nội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

08:11, 08/11/2019

Là địa phương có truyền thống hiếu học, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Trực Nội (Trực Ninh) đã có bước phát triển mạnh mẽ. Với tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao. Có được kết quả đó là sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và các hội viên Hội Khuyến học với quyết tâm xây dựng phong trào thi đua học tập rộng khắp trong toàn xã. 

Hội Khuyến học xã động viên thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trực Nội vươn lên trong giảng dạy và học tập.
Hội Khuyến học xã động viên thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trực Nội vươn lên trong giảng dạy và học tập.

Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong việc đầu tư cơ sở vật chất trường học hàng năm, Hội Khuyến học xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng kịp thời những điển hình hiếu học, học giỏi, khơi dậy truyền thống hiếu học của quê hương. Hầu hết các bậc cha mẹ đều quan tâm đến việc học của con em mình, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các đoàn thể của địa phương cùng quan tâm giáo dục, động viên các cháu phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi. Với phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có người làm khuyến học, ở đâu có gia đình thì ở đó có thành viên tham gia làm khuyến học”, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tạo mọi điều kiện cho các dòng họ, thôn làng, các nhà trường, nhà chùa… thành lập các chi hội khuyến học và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp lãnh đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; giúp mọi người hiểu rõ hơn về truyền thống hiếu học của quê hương, sự cần thiết xây dựng một xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 1.582 hội viên; 1.107 gia đình đăng ký trở thành gia đình học tập, đạt 70%, 29 dòng họ đăng ký trở thành dòng họ học tập, đạt 80%, trong đó có 570 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập cấp huyện, 19 dòng họ đạt dòng họ cấp huyện, 5 cộng đồng đạt tiêu chí cộng đồng học tập cấp xã. Hầu hết các tổ chức hội cơ sở đều xây dựng được quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hàng quý, hàng năm, gắn với việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các cuộc vận động lớn của địa phương. Đồng thời tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Hội đã vận động mọi tầng lớp nhân dân, những người con quê hương đang làm ăn, sinh sống ở khắp nơi ủng hộ quỹ khuyến học nhằm động viên, khen thưởng những giáo viên giỏi, học sinh giỏi và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhiều dòng họ, thôn xóm chọn những ngày giỗ tổ hoặc rằm Trung thu để làm lễ báo công, khen thưởng cho con cháu nhằm khích lệ ý thức vươn lên trong học tập. Hiện nay, quỹ khuyến học của xã có 195 triệu đồng, quỹ khuyến học của các dòng họ có 927 triệu đồng, quỹ thôn xóm 75 triệu đồng. Riêng năm học 2018-2019, các quỹ khuyến học đã trao thưởng cho 3.779 lượt học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, là động lực để học sinh trong toàn xã phấn khởi vươn lên trong học tập và rèn luyện. Trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã xuất hiện nhiều điển hình như dòng họ Nguyễn Đức ở làng Sa Đê. Trong 5 năm qua, dòng họ đã có 45 cháu đỗ vào đại học, trong đó có 9 cháu du học ở nước ngoài. Đến nay, dòng họ đã có 200 người có trình độ đại học, trên 70 người có trình độ cao đẳng, 27 thạc sĩ. Trong đó nhiều gia đình thành đạt như gia đình cụ Nguyễn Đức Thái có 8 người có trình độ đại học, trong đó có 5 người là thạc sĩ. Con trai cụ là Nguyễn Đức Cử thành đạt ngoài đóng góp cho quỹ khuyến học của dòng họ, của xã đã đóng góp cho quỹ khuyến học của tỉnh và cả nước số tiền trên 6 tỷ đồng. Gia đình cụ Nguyễn Đức Chỉnh có 6 người có trình độ đại học, trong đó có 2 người là thạc sĩ... Dòng họ thường xuyên coi trọng công tác tổ chức, củng cố bộ máy hoạt động, duy trì và giữ nền nếp hội họp của ban chấp hành chi hội để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm động viên việc học tập của con cháu, nhất là những học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài số tiền quỹ đóng góp xây dựng quỹ hội của mỗi gia đình, ban chấp hành chi hội khuyến học dòng họ còn kêu gọi những gia đình có điều kiện về kinh tế và những gia đình có nhiều con thành đạt, những người con đang công tác và làm ăn ở xa đóng góp ủng hộ quỹ để có kinh phí động viên, giúp đỡ con em trong họ ngày càng phấn đấu vươn lên trong học tập. Hiện tại quỹ khuyến học của dòng họ có gần 500 triệu đồng, hàng năm khen thưởng cho hàng trăm lượt học sinh giỏi và cho gia đình hội viên khó khăn vay để đầu tư cho con ăn học. Bên cạnh việc quan tâm, động viên con cháu học tập, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi gia đình, dòng họ còn động viên các thành viên trong họ hăng hái tham gia các lớp học chuyên đề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi, uốn tỉa cây cảnh, áp dụng giống mới, kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Từ phong trào học tập, nhiều hộ gia đình, tổ hợp tác đã chuyển đổi cách thức làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cách thức làm ăn, phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng như gia đình các ông: Nguyễn Văn Quyết ở thôn Dương Thiện, Nguyễn Kim Đức ở thôn Sa Nhì, Bùi Văn Thuận, Trương Văn Thuấn ở thôn Thái Lãng... Ngoài ra, Trung tâm học tập cộng đồng xã còn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh… với các chủ đề về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, nữ công gia chánh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kiến thức làm cha mẹ, khuyến học...

Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Trực Nội đã thực sự trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương ngày càng phát triển. Hàng năm, xã huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, không có học sinh phải bỏ học giữa chừng; có trên 90% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đỗ vào các trường trung học phổ thông, số còn lại đều tiếp tục học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng, với khoảng 40-50 cháu/năm. Các nhà trường luôn đứng trong tốp đầu của huyện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com