Thành phố Nam Định hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

08:11, 04/11/2019

 

Thành phố Nam Định có 25 phường, xã với số dân trên 25 vạn người; phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có trên 77.600 người. Ngay từ đầu năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sản phẩm của Hội Phụ nữ thành phố Nam Định trưng bày tại ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019.
Sản phẩm của Hội Phụ nữ thành phố Nam Định trưng bày tại ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019.

Năm 2019 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trước tình hình bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, Hội Phụ nữ thành phố chủ động, phối hợp tổ chức 434 cuộc nói chuyện chuyên đề như: phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; an toàn cho phụ nữ khuyết tật và đơn thân yếu thế; giáo dục con thời hiện đại, gia đình thời đại 4.0; tuyên truyền Luật Trẻ em cho 50.043 lượt cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Phối hợp với 15 trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn tổ chức truyền thông về “phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước”, tuyên truyền Luật Trẻ em cho gần 13.500 lượt các cháu học sinh và hội cha mẹ học sinh. Thu hút sự tham gia vào cuộc của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng cho trẻ một môi trường học tập, vui chơi đảm bảo an toàn. Duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: “Địa chỉ tin cậy”, “Phụ nữ đảm đang, gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với 3 an toàn về an ninh trật tự”. Các cấp hội phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Phụ nữ và Công an thành phố Nam Định về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiểu đề án “Truyền thông phòng, chống tội phạm mua bán người tại cộng đồng” giai đoạn 2016-2020, tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phường Lộc Vượng cho 275 hội viên phụ nữ. Qua các hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ nữ thành phố đã vận động 105 cán bộ hội viên tham gia cuộc thi viết “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia cuộc thi “Chứng minh ý tưởng phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” và cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Đồng thời, thực hiện Đề án 938 với chủ đề “Giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em”, 100% cơ sở Hội đã tổ chức hội nghị truyền thông về “Gia đình thời đại 4.0”; nói chuyện chuyên đề “Giáo dục con thời hiện đại”; Duy trì sinh hoạt nề nếp các mô hình như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với 3 an toàn về an ninh trật tự”; “Phụ nữ với pháp luật”, mô hình địa chỉ tin cậy tại các cơ sở Hội; các mô hình câu lạc bộ thu hút 23.625 thành viên tham gia. Tổ chức trao tặng 953 suất quà trị giá 385,2 triệu đồng cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân viên chức nghèo trên địa bàn thành phố; phát động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng quỹ phụ nữ nghèo với số tiền 123 triệu đồng xây tặng 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Trường Thi và xã Nam Phong.

 

Để tạo nguồn vốn giúp chị em đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục duy trì các mô hình tiết kiệm tại chi hội. Đến hết tháng 10-2019, toàn thành phố đã có 28.222 hội viên phụ nữ tham gia vào các loại hình tiết kiệm của 493 tổ với tổng số tiền 39 tỷ đồng. Chủ động khai thác trên 91 tỷ đồng các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ TYM chi nhánh thành phố, Quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ tín dụng cộng đồng cho 7.425 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Nam Định tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố dạy nghề cho 220 lao động nữ; tư vấn việc làm sau đào tạo cho 190 chị. Để động viên chị em tham gia tích cực các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, Hội Phụ nữ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em hưởng ứng phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”, phát động các cơ sở Hội tiếp tục đảm nhận xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; phân loại rác thải ngay tại gia đình, chấp hành nghiêm túc việc đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định; đăng ký tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị với 32 tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường... Tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian qua như: mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”, mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa” góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Đồng chí Khương Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Những tháng cuối năm 2019 và năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ thành phố tiếp tục phát động thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên phòng chống xâm hại trẻ em. Phát động đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, sâu rộng thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com