Hội Chữ thập đỏ tỉnh đa dạng các hình thức vận động giúp đỡ người nghèo

08:11, 07/11/2019

Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn lực nhằm giúp đỡ cho hàng nghìn lượt người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Để các hoạt động đạt hiệu quả cao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm, từng quý, đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Tiêu biểu như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 đã vận động được 37.152 suất quà với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng trao tặng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn…, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Với mục tiêu tất cả các đối tượng yếu thế được quan tâm, chăm lo kịp thời, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình các gia đình, đối tượng gặp rủi ro hoạn nạn, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã rà soát, cập nhật 1.537 địa chỉ nhân đạo vào “Bảng dữ liệu địa chỉ nhân đạo”, đảm bảo tiến độ công bố Ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử trên Bản đồ số Việt Nam. Nhân “Tháng nhân đạo” 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thẩm định, hỗ trợ học bổng năm 2019-2020 cho 120 học sinh nghèo, học giỏi; tổng hợp hồ sơ gia hạn học bổng cho học sinh năm học tiếp theo gửi nhà tài trợ. Toàn tỉnh có 598 địa chỉ lập hồ sơ, trợ giúp 385 địa chỉ nhân đạo trị giá 843,3 triệu đồng. Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Hưng lập hồ sơ 93 địa chỉ nhân đạo, trợ giúp 25 địa chỉ trị giá 32,5 triệu đồng; Chi Hội Đền Thánh Liễu Đề 15 địa chỉ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Lâm 10 địa chỉ; Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường lập hồ sơ 126 địa chỉ nhân đạo, trợ giúp 52 người trị giá 160 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu vận động 17 tổ chức và 16 cá nhân trợ giúp thường xuyên 118 người với số tiền trên 440 triệu đồng... Ngoài ra, các cấp Hội còn trợ giúp 6.668 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác với tổng trị giá 2 tỷ 65,14 triệu đồng. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Hội quan tâm. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với ngành y tế tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh cấp thuốc cho hàng trăm đối tượng là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và hộ nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, hội đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 7.303 lượt người với tổng trị giá trên 1 tỷ 62 triệu đồng. Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ xã Giao Hương phối hợp với Hội Người cao tuổi chăm sóc sức khỏe 700 người cao tuổi; Hội Chữ thập đỏ xã Giao Yến phối hợp với Phòng khám Đa khoa Giao Phong khám cấp thuốc 105 người; Hội Chữ thập đỏ xã Giao Xuân phối hợp với Hội Người cao tuổi khám mắt, cấp thuốc 300 người nghèo; Hội Chữ thập đỏ huyện Vụ Bản tuyên truyền và tổ chức 6 đợt tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội khám miễn phí 1.127 người tại 7 xã, có 22 người chỉ định chữa bệnh ở tuyến trên.

Thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn các hoạt động từ thiện hướng về cơ sở, kịp thời giúp đỡ những người hoạn nạn. Tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện tham gia hoạt động nhân đạo, xã hội hoá công tác từ thiện; tích cực vận động xây dựng “Quỹ nhân đạo”, tăng cường thu hút sự tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ phong trào từ thiện, nhân đạo. Thành lập các chi hội tán trợ để chủ động rà soát, cứu trợ kịp thời các đối tượng khó khăn, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com