Giáo dục thể chất trong trường học ở Hải Hậu

08:11, 08/11/2019

Huyện Hải Hậu hiện có 35 trường tiểu học, 36 trường trung học cơ sở với trên 35 nghìn học sinh. Đến nay, các trường trung học cơ sở, tiểu học trong huyện đều xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện thể dục thể thao gồm: đường chạy, hố nhảy, đệm nhảy cao, xà đơn, xà kép, sân bóng đá mi ni…

Giải bơi truyền thống thanh thiếu niên huyện Hải Hậu năm 2019.
Giải bơi truyền thống thanh thiếu niên huyện Hải Hậu năm 2019.

Hàng năm, các trường đều mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ việc dạy và học thể chất. Ở bậc học trung học cơ sở, các trường đã tận dụng khuôn viên nhà trường xây dựng nhà tập luyện có mái che, nhà đa năng phục vụ việc giảng dạy và tập luyện thể dục thể thao cho học sinh và tổ chức các môn thi đấu. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm thực hiện chương trình giảng dạy thể chất cho học sinh. Các trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các tiết học thể dục nội khoá theo quy định với thời lượng mỗi học sinh học 2 tiết/tuần và duy trì hoạt động thể dục giữa giờ. Ngoài việc giảng dạy các tiết thể dục nội khoá, các giáo viên thể chất còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá như bóng bàn, cờ vua ở bậc tiểu học; cầu lông, đá cầu ở bậc trung học cơ sở, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Để phát triển công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì tổ chức Tuần lễ văn hoá - giáo dục vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), tham gia Ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống huyện (Quốc khánh 2-9) hàng năm. Vào dịp này, các trường đều tổ chức cho học sinh thi đấu các môn thể thao: Điền kinh, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, kéo co. Đây là dịp để phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, phát hiện học sinh năng khiếu thể dục thể thao. Ngoài ra, trong mỗi năm học, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khảo sát năng lực môn thể dục học sinh tiểu học trong học kỳ I và cuối năm học nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường, đồng thời phát hiện những hạt nhân năng khiếu từ sớm để bồi dưỡng, phát triển. Nội dung khảo sát gồm các môn: bật xa tại chỗ, chạy 60m, cờ vua, bóng bàn; quy định mỗi trường có 1 học sinh nam, 1 học sinh nữ tham gia. Trên cơ sở khảo sát học sinh giỏi thể dục thể thao, phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn mỗi nội dung thi đấu từ 3-5 học sinh, sau đó giao cho các trường trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban huấn luyện thể thao gồm các giáo viên thể dục có năng lực, yêu nghề trực tiếp giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi thể dục thể thao. Ban huấn luyện về các xã có truyền thống về thể thao như: Hải Trung, Hải Phương, Hải Hưng, thị trấn Thịnh Long… để tuyển chọn vận động viên cho các đội tuyển. Nhờ vậy, thành tích thi đấu của các đội tuyển thể thao học sinh của huyện tại các Giải thể thao học sinh phổ thông, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh luôn ở mức cao. Tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông năm học 2018-2019, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu có 84 vận động viên thi đấu; giành 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng; giải Nhất đồng đội môn võ nhạc, giải Nhì đồng đội môn võ cổ truyền, xếp thứ Nhất toàn đoàn. Tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019, các vận động viên học sinh của huyện đoạt 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Trong đó, nhiều học sinh có thành tích nổi bật như: Bùi Thị Kim Anh, Trường Trung học cơ sở Hải Hưng được triệu tập lên đội tuyển điền kinh trẻ của tỉnh tham gia tập luyện tại Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); em Nguyễn Hồng Sơn, Trường Tiểu học A Hải Trung giành 1 Huy chương Vàng tại Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội Mới năm 2019, 1 Huy chương Bạc Giải bóng bàn Truyền hình Hải Dương năm 2019.

Đồng chí Vũ Thế Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội khỏe Phù Đổng toàn huyện lần thứ X năm 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 20-2-2020. Theo kế hoạch, Hội khỏe Phù Đổng huyện có 10 môn cấp trung học cơ sở gồm: cờ vua, đá cầu, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, bóng đá nam, aerobic, võ cổ truyền, võ nhạc, điền kinh; 4 môn cấp tiểu học gồm: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, aerobic. Các môn thi đấu sẽ được tổ chức tại các địa điểm: Sân vận động trung tâm, Nhà văn hóa huyện và Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Định. Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng huyện, các trường trung học cơ sở, tiểu học đồng loạt tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường vào dịp cuối năm 2019 với ít nhất 6 môn thi đấu. Đến thời điểm này, một số trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

Thời gian tới, phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, đào tạo học sinh giỏi thể dục thể thao trong các trường tiểu học, trung học cơ sở. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thể dục; khuyến khích các trường tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động thể thao ngoại khoá góp phần nâng cao thể chất cho các em. Trước mắt phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tập trung cho các đội tuyển học sinh năng khiếu thể dục thể thao tập luyện, thi đấu và đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ X năm 2020 sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com