Đảng bộ xã Nam Hùng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

08:11, 28/11/2019

Đảng bộ xã Nam Hùng (Nam Trực) hiện có 351 đảng viên sinh hoạt ở 23 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ luôn được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” và “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực của Đảng ủy xã trong đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cán bộ xã Nam Hùng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Nam Hùng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Hàng năm, Đảng uỷ xã Nam Hùng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, gắn với cam kết trách nhiệm, lộ trình khắc phục sửa chữa cụ thể. Nhờ đó một số tồn tại hạn chế ở địa phương được khắc phục kịp thời. Điển hình như việc kiểm điểm về công tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông trên địa bàn xã theo gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực. Sau kiểm điểm, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường giao thông trên địa bàn. UBND xã đã tiến hành 5 đợt giải tỏa đối với 164 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 2 tuyến Quốc lộ 21B và Tỉnh lộ 485B để kinh doanh, buôn bán, gây mất trật tự an toàn giao thông; đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông đối với 233 hộ dân kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường. Nhờ đó đã tạo “đường thông, hè thoáng”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, xác định việc xây dựng chi bộ vững mạnh là nền tảng để xây dựng đảng bộ vững mạnh, đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt ở các chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ Nghĩa Kế cho biết: Thôn có 200 hộ dân với gần 1.000 khẩu. Mặc dù chi bộ chỉ có 6 đảng viên nhưng để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của địa phương, chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng; các chủ trương, nhiệm vụ của chi bộ đều được bàn bạc, thống nhất trên nguyên tắc tập trung, dân chủ; công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc... Ngoài sinh hoạt chi bộ thường kỳ, ban chi ủy đã tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt chuyên đề... Qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn. Từ đầu năm 2019 đến nay, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nâng cấp đường làng, ngõ xóm; trồng gần 1km đường hoa; lắp 15 cột đèn chiếu sáng và bước đầu thực hiện hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đã thực hiện bỏ lệ mời tiếp thuốc lá, không làm cỗ chia phần; việc tang được tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Hàng năm Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; nội dung tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác thu nộp Đảng phí; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các chuyên đề kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời xử lý các đảng viên vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, qua kiểm tra đã phát hiện 9 đảng viên vi phạm và tiến hành xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách.

Việc thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ Nam Hùng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Từ năm 2015 đến nay các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao; thu nhập đầu người hàng năm đạt gần 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Toàn xã có 100% thôn xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; trên 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com