Bộ đội Biên phòng tỉnh "Gần dân, sát dân", bảo vệ vững chắc vùng biển

08:11, 27/11/2019

Khu vực biên giới biển của tỉnh có 20 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với 72km bờ biển, có trên 54 nghìn hộ dân, hơn 191 nghìn nhân khẩu; trong đó, đồng bào Công giáo chiếm 41,3% dân số. Với vai trò là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác biên phòng, trong đó chú trọng biện pháp vận động quần chúng. Lực lượng cán bộ chuyên trách vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, bám địa bàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho địa phương, phối hợp với các ngành, các lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đạt hiệu quả.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước cho ngư dân Hải Hậu.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước cho ngư dân Hải Hậu.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chỉ đạo lực lượng làm công tác vận động quần chúng, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới biển xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Với phương châm “Đồn là nhà, biển, đảo là quê hương, nhân dân khu vực biên giới biển là anh em ruột thịt”, “3 bám” (đơn vị, địa bàn, chủ trương chính sách); 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới biển vững mạnh. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng, đồng thời phát động phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn biên giới biển của tỉnh” giai đoạn 2016-2020; phong trào “Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2021; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm chủ đầu tư xây dựng 3 trạm xử lý nước sạch tại các cụm dân cư trị giá 8,5 tỷ đồng; xây dựng công trình điện, đường trị giá 95 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đóng góp, ủng hộ xây dựng, sửa chữa 20 nhà “Đại đoàn kết” với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên phòng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị với tổng trị giá 265 triệu đồng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị đã nhận đỡ đầu 28 cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập ở khu vực biên giới biển; hàng tháng giúp đỡ mỗi cháu 500 nghìn đồng với tổng số tiền 645 triệu đồng. Duy trì 2 điểm phòng khám quân - dân y kết hợp nhằm tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới biển. Bên cạnh đó, các đơn vị biên phòng phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn địa bàn biên phòng xây dựng và duy trì hoạt động 20 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, 10 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 11 mô hình giúp dân phát triển kinh tế nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương, 12 mô hình “khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, mô hình “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Khu dân cư 5 không”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Xứ, họ đạo không có tội phạm, tệ nạn xã hội”… Qua các mô hình đã thu hút đông đảo nhân dân, giáo dân tham gia. Thực hiện Chỉ thị 01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp vận động được 350 tập thể, 1.877 hộ gia đình, 1.485 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản bến bãi, tổ hội nghề nghiệp khai thác thủy hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển; phát động phong trào “đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển”. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên tuyến biên phòng luôn phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển, xây dựng nông thôn mới. Các ban, ngành, địa phương, các lực lượng 3 huyện ven biển thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng được phát huy góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com