Vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp trong xây dựng nông thôn mới

08:10, 31/10/2019

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của cựu chiến binh các cấp, nhất là cựu chiến binh ở cơ sở. Với trách nhiệm là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” góp phần vào thành công của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 10 năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã hiến 1.700m2 đất thổ cư, trên 58 nghìn m2 đất thổ canh. Ngoài ra, cựu chiến binh còn tham gia cùng với các tổ chức, đoàn thể nhân dân để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực như tham gia “Nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hoá”; ủng hộ 1 tỷ 314 triệu đồng xây dựng 544 tủ sách (mỗi tủ có từ 120 đến 260 đầu sách); tham gia thành lập 485 Ban chủ nhiệm nhà văn hoá, 898 Câu lạc bộ do cựu chiến binh làm phó chủ nhiệm... Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 3 tỷ đồng và hơn 3.000 ngày công để xây dựng gần 2.000 cột đèn chiếu sáng bằng kim loại đúc; sửa chữa, nâng cấp 20 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 200 triệu đồng. Hay ở Trực Ninh, các gia đình cán bộ, hội viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch dồn điền, đổi thửa và đóng góp xây dựng theo quy định. Ngoài ra, cán bộ, hội viên trong huyện còn ủng hộ gần 30 tỷ đồng, hiến hơn 17 nghìn m2 đất thổ canh, thổ cư và trên 258 nghìn m2 đất lúa. Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn trong huyện còn đảm nhận 77 tuyến đường tự quản dài trên 49km; 36 đoạn kênh cấp 2, cấp 3 dài trên 41km; 16 hàng cây với tổng số trên 4.180 cây xanh các loại; tham gia xây dựng được 45 đoạn đường bảo đảm đúng tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, 100% cơ sở hội đăng ký đảm nhận phần việc trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí còn khó khăn được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ. Trong đó, nhận thức được vai trò của công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Hội tích cực tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học; khuyến khích hội viên tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam… Đồng thời, tham gia xây dựng hương ước, quy ước, cam kết thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, hàng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên công sở, trường học, đường liên thôn, liên xã; phát động Tháng hành động vì môi trường với nhiều việc làm thiết thực như: Ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh tự nguyện xây dựng các công trình nhà tắm, vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Đến nay, đã có trên 98% số gia đình hội viên cựu chiến binh có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 95% hộ gia đình hội viên cựu chiến binh được dùng nước sạch; 96,4%  gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 98% tổ chức Hội đạt trong sạch, vững mạnh.

Những việc làm thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã có sức lan tỏa, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới./.

Thanh Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com