Tuổi trẻ huyện Nghĩa Hưng tích cực tham gia bảo vệ môi trường

07:10, 29/10/2019

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên huyện Nghĩa Hưng tham gia vệ sinh môi trường biển.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đoàn viên, thanh niên huyện Nghĩa Hưng tham gia vệ sinh môi trường biển.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Huyện Đoàn Nghĩa Hưng hiện có 8.645 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại 547 chi đoàn cơ sở. Xác định công tác bảo vệ môi trường là hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ sở đoàn. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường cho thanh thiếu niên. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa như: trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn; dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu; phát hàng nghìn tờ rơi, sách đến các chi đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt măng non, chương trình văn nghệ... thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, đội viên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, góp tiền, ngày công tham gia xây dựng đường trục thôn, xóm, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn. Trong Tháng Thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện, duy trì phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân các dịp lễ, tết… với các phần việc cụ thể như: trồng cây xanh, phát quang bụi rậm; vệ sinh cơ quan, trường học, nghĩa trang liệt sĩ; xử lý các điểm tập kết rác tự phát, vận động nhân dân tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường, triển khai và đảm nhận 3 công trình phần việc thanh niên; nhận chăm sóc 40 khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh; vệ sinh 30km đường giao thông nông thôn; dọn dẹp 7 điểm ô nhiễm, nạo vét 5km kênh mương, nội đồng... Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Hiện toàn huyện có 15 tuyến đường do thanh niên tự quản. Xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông và “Tuyến đường thanh niên” tại các trường trung học phổ thông trong huyện do Đoàn trường phối hợp với Đoàn xã quản lý và đảm nhận làm vệ sinh, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 tới tất cả các cơ sở đoàn, đã trồng được hơn 3 nghìn cây xanh các loại. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với các sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Chiến dịch Hãy làm sạch biển… được phát động và triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn. Năm 2019, Huyện Đoàn đã phối hợp với xã Nghĩa Phúc và Trường Trung học phổ thông C Nghĩa Hưng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hải đội 2 ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng “ngày Môi trường thế giới” tại bãi biển khu sinh thái xã Nghĩa Phúc với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên, thành lập 5 đội thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia khắc phục thiên tai.

Để hoạt động xung kích bảo vệ môi trường trong thanh niên đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện Nghĩa Hưng tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com