Hội Chữ thập đỏ Nam Trực: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện

08:10, 30/10/2019

Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực có 20 cơ sở hội với 3.570 hội viên. Thực hiện vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; huy động hiệu quả các nguồn giúp đỡ của các tập thể, cá nhân, tạo điều kiện giúp đỡ những số phận không may mắn, những hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực trao học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập.
Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực trao học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập.

Nổi bật là các phong trào do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... được Hội Chữ thập đỏ huyện chỉ đạo các cấp hội từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn, các trường học tích cực thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... quyên góp tiền, hàng để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách nghèo, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi... Những tháng đầu năm 2019, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động, hỗ trợ 3.991 lượt hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, các cháu mồ côi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng số tiền và hàng trị giá 1 tỷ 378 triệu đồng. Tiêu biểu như Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 30 suất quà, trị giá 30 triệu đồng; Câu lạc bộ Gold (Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 30 suất quà trị giá 25 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng ủng hộ 20 suất quà và 2.500kg gạo, trị giá 45 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phương (Hà Nam) ủng hộ 150 suất quà, trị giá 45 triệu đồng; Chùa Đại Bi, thị trấn Nam Giang ủng hộ 150 suất quà, trị giá 60 triệu đồng; Chùa Như, xã Đồng Sơn ủng hộ 20 triệu đồng và chùa Bút Tháp, xã Nghĩa An ủng hộ các đối tượng nghèo 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Giang vận động hỗ trợ gia đình cháu Nguyễn Văn Vụ ở thôn Nhì, thị trấn Nam Giang bị bỏng toàn thân, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; kêu gọi ủng hộ cháu Phạm Văn Ban bị tai nạn trên 700 triệu đồng... Đặc biệt, trong quý III năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động hỗ trợ 1.590 lượt người nghèo, gia đình liệt sĩ, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, các cháu mồ côi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 343 triệu đồng. Tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường đã thăm hỏi, tặng quà cho 65 gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) trị giá 65 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng không Yến Huy (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng 36 suất quà cho các cháu mồ côi cha mẹ trị giá 20 triệu đồng... Ngoài ra, các xã còn vận động tại chỗ ủng hộ người già cô đơn không nơi nương tựa với số tiền hàng chục triệu đồng giúp họ yên tâm trong cuộc sống. Tiêu biểu như các xã: Nam Cường, Bình Minh, Nam Dương, Nam Hồng, Điền Xá, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Hoa. Đi đôi với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, một việc làm mang tính nhân đạo sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp được Hội Chữ thập đỏ quan tâm đó là công tác vận động hiến máu tình nguyện. Hội Chữ thập đỏ đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vận động hiến máu tình nguyện ở tất cả các đối tượng. Đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đưa ra chỉ tiêu định hướng cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để tuyên truyền lực lượng tình nguyện tham gia hiến máu. Đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 1 đợt hiến máu. Đã có gần 1 nghìn tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu, thu được 909 đơn vị máu. Qua đó, góp phần quan trọng cùng ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Với những việc làm ý nghĩa, mang tính nhân đạo sâu sắc, Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, thời gian tới Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện phong trào tương thân tương ái, chuẩn bị nguồn lực để ứng phó với thiên tai, hỗ trợ rủi ro, hoạn nạn; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, mở rộng và đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo để ngày càng nhiều các đối tượng yếu thế trong xã hội được giúp đỡ, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com