Thanh niên Nam Định yêu nước, sáng tạo, cống hiến, hội nhập và phát triển

08:10, 08/10/2019

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực. Bước chân của thanh niên đã in dấu trên mọi nẻo đường, xung kích đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hải Hậu tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường.  Ảnh: Văn Huỳnh
Đoàn viên, thanh niên huyện Hải Hậu tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Văn Huỳnh

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh hiện có 205.360 hội viên. 5 năm qua (2014-2019), tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề tăng nhanh, cơ cấu lao động trẻ có sự chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn trước. Thanh niên thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện. Nhiều hội viên, thanh niên đã trở thành gương mặt tài năng trẻ tiêu biểu của tỉnh, gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần tạo nên hình ảnh mới của lớp thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sẽ góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ, nhiệm kỳ qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, các hoạt động giáo dục, định hướng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc tiếp tục được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước. Nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức hiệu quả, có sức lan tỏa như: Diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”; ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phát hành các tài liệu, tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, hội thi tuyên truyền viên với an toàn giao thông... Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã tổ chức 75 ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông thu hút hàng nghìn lượt thanh niên tham gia. Duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”…, thành lập 35 đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông, đội hình phản ứng nhanh về an toàn giao thông với 312 thanh niên tình nguyện tham gia. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ trong tỉnh đã tích cực thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường được tổ chức rộng khắp. Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh” đã tổ chức 582 hoạt động tình nguyện, thu hút 36 nghìn lượt thanh niên tham gia, đem lại giá trị làm lợi cho xã hội trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Hội đã vận động hội viên, thanh niên và huy động sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ học sinh và nhân dân các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên cả nước thực hiện xây dựng và sửa chữa được 17 “Nhà nhân ái”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, vận động nguồn lực xã hội tặng 450 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được các cấp bộ Hội tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tại chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ”, ”Những giọt máu hồng hè” thu được 24.010 đơn vị máu góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện. Cùng với các hoạt động truyền thống, một số mô hình mới mang lại kết quả cao như: Chương trình “Nồi cháo yêu thương”, “Phát cơm từ thiện” tiếp tục được duy trì hiệu quả vào chiều thứ ba, thứ năm và sáng thứ bảy hàng tuần, đã phát được 36 nghìn suất cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng rãi. Các cấp bộ Hội tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh niên, thành lập 1.152 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 30.395 hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với các hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất”, “Hãy làm sạch biển”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, các cấp bộ Hội triển khai nhiều cách làm mới như­: chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ thanh niên trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức nhiều diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tạo cầu nối giữa thanh niên và doanh nghiệp. Tiêu biểu như chương trình “Đánh thức khát vọng khởi nghiệp”, “Diễn đàn thanh niên Nam Định khởi nghiệp sáng tạo”, “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp”, nhiệm kỳ qua đã tư vấn hướng nghiệp cho 22.205 thanh niên, tổ chức học nghề cho 2.175 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1.250 thanh niên, hỗ trợ được 4.370 thanh niên khởi nghiệp. Toàn tỉnh có 354 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế được thành lập và duy trì, với tổng số 2.606 thành viên tham gia, 517 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Với phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động của Hội”, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh tiếp tục có bước phát triển, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút thanh niên. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn và các trường trung học phổ thông đã thành lập được tổ chức Hội cấp cơ sở. Cán bộ Hội có trình độ, ý thức trách nhiệm, luôn tâm huyết với công tác thanh niên, số lượng, chất lượng tổ chức cơ sở hội, số lượng hội viên được nâng lên. 

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn, tiếp tục được khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Nam Định yêu nước, sáng tạo, cống hiến, hội nhập và phát triển” tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, không ngừng học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024) đề ra./.

Triệu Văn Thái
Bí thư Tỉnh Đoàn,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com