Hội Cựu chiến binh Trực Ninh với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

08:09, 09/09/2019

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Trực Ninh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thích, xóm 1, xã Trực Nội mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thích, xóm 1, xã Trực Nội mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Với hơn 10 nghìn hội viên sinh hoạt ở 372 chi hội trực thuộc 27 tổ chức Hội cơ sở, cùng với việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, các cấp Hội cựu chiến binh trong huyện đã vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Hội cấp trên phát động. Khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất tham gia phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã Trực Nội đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 1,667 tỷ đồng cho 59 hộ vay. Ngoài việc thực hiện tốt nội dung, công việc ủy thác, Hội thường xuyên chủ động trao đổi, nắm bắt thông tin với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; vận động hội viên gửi tiết kiệm nhằm tạo lập nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó đã có nhiều cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất với nhiều mô hình hiệu quả. Điển hình như cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thích, xóm 1, xã Trực Nội (Trực Ninh), trong khó khăn của những ngày đầu khởi nghiệp, nhờ nguồn vốn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cộng với nỗ lực của bản thân, ông đã xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng với nhiều loại cây rau màu, cây ăn quả, ao đầm xen canh nuôi cá luồn lúa mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Chia sẻ với chúng tôi, ông Thích cho biết, sau khi rời quân ngũ trở về, cuộc sống gia đình của ông rất khó khăn. Với suy nghĩ phải tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, ông đã tích cực tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do Hội Cựu chiến binh phối hợp tổ chức. Nhận thấy lợi thế về đất đai của địa phương có thể phát triển mô hình tổng hợp, đó là nuôi cá luồn lúa, trên bờ kết hợp trồng rau màu và các loại cây ăn quả, cây dược liệu, ngoài ra, ông còn nhận cấy 1,7ha ruộng 2 vụ lúa.

Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thích còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con trong xóm, trong xã cùng vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cũng như cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thích, cựu chiến binh Trần Văn Dự, xóm 2, xã Trực Nội trở thành tấm gương điển hình trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách để vươn lên phát triển kinh tế. Trở về địa phương sau hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự, anh lập gia đình, nhưng cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn. Phát huy bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” không cam chịu trước đói nghèo, năm 2018, anh đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để có thêm vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị, mở rộng phát triển nghề mộc truyền thống. Nhờ cần cù chịu khó, tích cực học hỏi, tìm kiếm thị trường, đến nay, ngoài xưởng mộc tại gia đình, anh đã mở thêm cửa hàng giới thiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), mang lại thu nhập cao.

Thực hiện chương trình cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến hết tháng 8-2019, Hội Cựu chiến các cấp trong huyện đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 17 tỷ 788 triệu đồng cho 783 hộ vay. Đồng chí Phạm Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Trực Ninh cho biết: “Để giúp các hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức cho hội viên tham quan học tập các mô hình kinh tế hiệu quả”. Bên cạnh đó, từ sự hỗ trợ của vốn vay ưu đãi, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày một nâng lên, tỷ lệ hội viên nghèo giảm dần chỉ còn 1,52%, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu lên trên 70%. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quan tâm hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên vay, thường xuyên phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, tăng cường các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Thông qua đó đã giúp hội viên thêm gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, khơi dậy sự năng động, sáng tạo và quyết tâm khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng của cán bộ, hội viên; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để đẩy mạnh hỗ trợ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng liên doanh, liên kết, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay; phát triển, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi; khuyến khích cựu chiến binh là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã giải quyết việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com