Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

08:08, 12/08/2019

 

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra khâu đột phá của nhiệm kỳ 2016-2021 là “Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phát động cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.Qua đó, các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, tham gia dồn điền đổi thửa, đóng góp ngày công và vật tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở các địa phương, tích cực tham gia bảo vệ môi trường... Kết quả, các cấp Hội đã trồng được trên 1.500km đường hoa, xây dựng 100 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản với trị giá gần 20 tỷ đồng.

Phụ nữ xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.
Phụ nữ xã Điền Xá (Nam Trực) phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.

 

Để thực hiện tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo, Hội Phụ nữ các cấp đề ra các chỉ tiêu cụ thể: hàng năm mỗi cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; phối hợp dạy nghề cho 2.000 lao động, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ vùng nông thôn; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 40 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm”… đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Đến nay, 100% cơ sở Hội đã thành lập được 4.689 nhóm tiết kiệm - tín dụng tại chi, tổ phụ nữ, thu hút 898.500 lượt thành viên tham gia với tổng số tiền là 449,7 tỷ đồng, giúp cho 244.951 phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế được tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình; tổ chức dạy nghề cho 13.470 lao động nữ; giới thiệu việc làm sau đào tạo cho 11.449 lao động nữ (đạt 85%). 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ về vốn, kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế... Tính đến hết tháng 5-2019, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp, nhận ủy thác đạt tổng dư nợ các nguồn vốn vay là 2.235 tỷ đồng, hỗ trợ 166.758 hộ vay tại 7.289 tổ, nhóm vay vốn tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội còn hỗ trợ, tư vấn giúp thành lập được 9 hợp tác xã, 16 tổ liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; phối hợp mở các lớp tập huấn cung cấp kỹ năng, kiến thức cho chị em; mở 6 diễn đàn, hội thảo ở tỉnh nhằm mở rộng liên kết, giúp chị em mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, gắn với thị trường tiêu thụ. Nhiều hợp tác xã do chị em quản lý điều hành đã hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động ở vùng nông thôn. Tiêu biểu như các hợp tác xã: Hải Đăng, xã Hải Lý (Hải Hậu); sản xuất kinh doanh dịch vụ Bình Minh, xã Nam Điền (Nghĩa Hưng); chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch, xã Hải Sơn (Hải Hậu); trồng hoa và cây cảnh xã Nam Phong (Thành phố Nam Định)... Tại nhiều địa phương, Hội Phụ nữ cũng chủ động, mạnh dạn phối hợp tìm kiếm việc làm và hình thành các tổ liên kết tạo việc làm cho phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng thành lập các tổ liên kết đan cói xuất khẩu, tạo việc làm cho chị em có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng; Hội Phụ nữ Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên vận động chị em phát triển nghề truyền thống. Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội đã vận động được tổng số tiền trên 21 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 429 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 11,2 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào thiên tai, hoạn nạn, nạn nhân chất động da cam, tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo, gia đình có công với cách mạng với số tiền là 5,591 tỷ đồng; trao 3.432 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá trên 1,94 tỷ đồng cho các cháu học sinh là con cán bộ, hội viên, phụ nữ, con nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích xuất sắc trong học tập...

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, một tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, ngành Y tế tổ chức 115 cuộc truyền thông và đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại cơ sở, thu hút trên 25 nghìn người dự nghe; tổ chức 2 hội thảo về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ với bảo hiểm y tế”; phát động xây dựng mô hình “Chi, tổ, nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”; kịp thời đề xuất, kiến nghị với ngành chức năng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tốt quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai nhân diện 1.466 nhóm tiết kiệm tại 186 cơ sở Hội. Trong 2 năm 2017, 2018, các cấp Hội đã vận động mua được 179.540 thẻ Bảo hiểm y tế, góp phần duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh hàng năm. Thực hiện các tiêu chí về văn hóa - xã hội, các cấp Hội đã xây dựng trên 2.500 câu lạc bộ, mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, như các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Gia đình Công giáo gương mẫu”; “Các ông bố, bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”; các mô hình “Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường”; “Chi hội phụ nữ chống rác thải nhựa tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, thành lập mới 88 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng tổng số lên 478 câu lạc bộ trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện; tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com