Quan tâm chăm sóc hội viên có hoàn cảnh khó khăn

08:08, 09/08/2019

Hiện trên địa bàn tỉnh có 13.651 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam và con, cháu họ đang hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, trong đó có 10.463 nạn nhân trực tiếp, 3.188 nạn nhân gián tiếp, 175 cháu thuộc thế hệ thứ 3 bị di nhiễm. 100% nạn nhân trực tiếp tuổi đời trên dưới 70 tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật phát triển do bị nhiễm chất độc hóa học. Cuộc sống của họ hiện hết sức khó khăn, với 953 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, 6.685 gia đình kinh tế trung bình; 264 gia đình có nhà ở dột nát cần xây, sửa chữa lại; 1.167 nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo; 1.362 người bị dị dạng, dị tật, không tự phục vụ được.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh trao tặng quà cho cháu Trần Đức Chính ở đường Giải Phóng, phường Trường Thi (Thành phố Nam Định).
Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh trao tặng quà cho cháu Trần Đức Chính ở đường Giải Phóng, phường Trường Thi (Thành phố Nam Định).

Thực hiện mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có cuộc sống ngày càng tốt hơn, thời gian qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách liên quan đến nạn nhân chất độc da cam của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề xuất, kiến nghị với Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt các chính sách liên quan đến nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân. Các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trong tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội nắm chắc tình hình đối tượng, các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” với nhiều hình thức như: tặng quà, tặng xe lăn, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây sửa nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng, tặng đồ dùng học tập cho các cháu có thành tích cao trong học tập… góp phần giúp đỡ các nạn nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Trong công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam, Hội đã kêu gọi các nhà tài trợ trực tiếp ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân bằng tiền mặt, hiện vật qua địa chỉ do các cấp Hội lựa chọn hoặc ủng hộ gián tiếp đối với nạn nhân thông qua quỹ nạn nhân chất độc da cam... Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Định tặng 400 suất quà trị giá 400 triệu đồng và 2 tấn gạo cho nạn nhân chất độc da cam, người có công và người khuyết tật trong toàn tỉnh. Phối hợp với Phòng Khám đa khoa Việt Mỹ, Thành phố Nam Định tổ chức khám bệnh cho 1.530 người là cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 6.945 lượt người, trị giá 1,665 tỷ đồng; trao học bổng cho các con nạn nhân số tiền 9 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 178 hộ gia đình 93 triệu đồng; xây, sửa 14 ngôi nhà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 405 triệu đồng; tặng xe đạp, xe lăn cho 133 nạn nhân và con, cháu các nạn nhân trị giá 142 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 12 gia đình có hoàn cảnh khó khăn 112 triệu đồng... Ngoài ra, các cấp Hội cơ sở phát động và duy trì quỹ hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn với mức bình quân đạt trên 300 nghìn đồng/hội viên để thăm hỏi ốm đau, phúng viếng khi hội viên và người thân qua đời, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất... tạo tình cảm gắn bó giữa hội viên đối với tổ chức Hội. Bằng nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh đã kịp thời chia sẻ, động viên giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, mặc cảm, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh cho biết: "Song song với công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội với nghĩa tình, trách nhiệm của mình, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác, tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng ưu đãi, đãi ngộ cho nạn nhân, kêu gọi lòng nhân ái trong cộng đồng tạo nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân bằng nhiều hình thức, hành động thiết thực và hiệu quả. Để tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam vượt qua nỗi đau do chiến tranh nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8, chúng tôi kêu gọi các đơn vị, cá nhân hãy luôn luôn đồng hành, quan tâm, giúp đỡ tổ chức Hội và nạn nhân da cam để họ được tiếp thêm niềm tin yêu và động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội"./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com