Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc với phong trào hiến máu tình nguyện

08:08, 23/08/2019

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được biểu dương và tôn vinh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mỹ Lộc tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mỹ Lộc tham gia hiến máu tình nguyện.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện, thời gian qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền tại buổi tọa đàm, sinh hoạt của các câu lạc bộ, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, treo băng zôn, phát tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu trước khi diễn ra đợt hiến máu tình nguyện, phát động ngày toàn dân hiến máu... Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện đã thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 15 thành viên tham gia, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, thu được 416 đơn vị máu, đạt 143,4% chỉ tiêu tỉnh giao. Tiêu biểu như: Khối cơ quan, doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; Công an huyện; Trung tâm y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã Mỹ Thành, xã Mỹ Trung... Ngoài việc tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng đội hiến máu khẩn cấp gồm 10 thành viên, sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu. Các thông tin liên hệ đến các thành viên của đội như số điện thoại, nhóm máu, tình hình sức khỏe... được Ban Chỉ đạo nắm rõ để có thể huy động bất cứ khi nào, giúp rút ngắn thời gian, góp phần cứu sống người bệnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, đội đã tham gia cùng đội hiến máu khẩn cấp của tỉnh tổ chức 2 đợt hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thu được hàng trăm đơn vị máu. Đồng chí Trần Xuân Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương từng bước khắc phục những khó khăn và phát triển mạnh mẽ. Để làm tốt công tác vận động, vai trò của các tổ chức đoàn thể ở địa phương hết sức quan trọng, trong đó nòng cốt là tổ chức Đoàn Thanh niên. Phần lớn những người tham gia hiến máu tình nguyện đều là đoàn viên, thanh niên và chính họ là những tuyên truyền viên tích cực nhất góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Anh Nguyễn Đức Vũ công tác tại phòng Nội vụ huyện đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện chia sẻ: "Lần đầu tham gia hiến máu, tôi cũng có chút hồi hộp nhưng sau khi cho máu, thấy sức khỏe vẫn bình thường, tôi cảm thấy rất vui khi mình đã làm một việc có ý nghĩa góp phần cứu sống người kém may mắn”. Hiện, năm nào anh cũng đăng ký tham gia hiến máu, với tâm niệm: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Anh Vũ còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp... tham gia hiến máu. Anh chia sẻ, thời gian đầu, việc vận động rất khó khi nhận thức của người dân chưa đúng. Nhiều người còn giữ tư tưởng lạc hậu, anh đã giải thích để mọi người hiểu rằng hiến máu không có hại cho sức khỏe mà là việc thiện để cứu bệnh nhân, hiến máu chính là một cách để kiểm tra sức khỏe của chính mình. Bằng tấm lòng và hành động thực tế của mình, anh Vũ đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người về phong trào hiến máu tình nguyện. Khi Hội Chữ thập đỏ huyện phát động phong trào hiến máu tình nguyện, toàn bộ cán bộ, công nhân và người lao động tại cơ quan anh đã đăng ký tham gia hiến máu. Hay như trường hợp ông Nguyễn Văn Chiến ở xóm 11, xã Mỹ Trung nhiều lần chứng kiến người bệnh sau ca phẫu thuật sức khỏe suy yếu do thiếu máu đã thôi thúc ông phải làm một điều gì đó để giúp đỡ họ. Nghĩa cử cao đẹp cho đi những giọt máu hồng được nhen nhóm lên từ đó. Đối với nhiều người, việc hiến máu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng với ông Chiến thì khác. Ông cho biết trước và sau mỗi lần hiến máu, ông đều ăn uống và sinh hoạt bình thường để giữ sức khỏe. Thậm chí, sau mỗi lần hiến máu như vậy, ông cảm thấy cơ thể mình thoải mái, khỏe hơn so với trước. “Mọi người thường hay quan niệm hiến máu sẽ tổn hại đến sức khỏe nhưng với tôi sau khi hiến máu, tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Vừa cho người bệnh được lượng máu đang cần, mà bản thân mình lại được sản sinh lượng máu mới. Thường thì năm nào tôi cũng hiến 1 lần”, ông Chiến cho biết. Ngoài việc trực tiếp hiến máu cứu người, ông Chiến còn tích cực vận động người thân trong gia đình nhất là vợ và các con. Đến nay, vợ ông và các con đã và đang tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, và đã hiến được 3 lần. Với những đóng góp đầy ý nghĩa của mình, ông Chiến đã vinh dự nhận giấy khen của UBND huyện vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu nhân đạo.

 “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com