Sôi nổi hoạt động tiếp sức cho mùa thi năm 2019

08:06, 24/06/2019

Những năm qua, cứ mỗi mùa thi trung học phổ thông quốc gia đến, đoàn viên thanh niên, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh lại tích cực tham gia chương trình tiếp sức mùa thi nhằm giúp thí sinh thêm vững vàng trong các kỳ thi.

Điểm tiếp sức mùa thi của đoàn viên, thanh niên phường Thống Nhất (Thành phố Nam Định) hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020.
Điểm tiếp sức mùa thi của đoàn viên, thanh niên phường Thống Nhất (Thành phố Nam Định) hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Mùa thi năm 2018, các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ, giúp đỡ được 11.284 lượt thí sinh và người nhà thí sinh tại 34 điểm thi trên địa bàn tỉnh, cung cấp trên 3.000 chai nước miễn phí, 3.000 quạt giấy, 33 điểm trông giữ xe, giữ đồ miễn phí, vận động được 567 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Cùng với đội hình thanh niên tại chỗ của các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, Tỉnh Đoàn còn thành lập đội tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với nhiệm vụ hỗ trợ điều phối, hướng dẫn giao thông, trật tự an toàn xã hội tại các điểm trung chuyển xe buýt, các điểm nút giao thông trọng yếu, các điểm thi trên địa bàn thành phố… Năm nay thực hiện chiến dịch, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi; chia sẻ kinh nghiệm thi cử; lịch trình tuyến xe buýt; thông tin về nhà trọ, quán ăn giá rẻ, miễn phí, thuận tiện cho việc di chuyển tới các điểm thi... Các hoạt động tiếp sức tập trung vào 2 đợt thi: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh có trên 20 nghìn thí sinh đăng ký dự thi ở 44 hội đồng thi tại các trường trung học phổ thông công lập và 1 hội đồng thi ở trường trung học phổ thông ngoài công lập. Theo đó, đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về sinh hoạt hè tại địa phương, đặc biệt là lực lượng giáo viên trẻ các trường trung học phổ thông của tỉnh đã tham gia đảm bảo trật tự, an toàn tại các cổng trường; đồng thời hướng dẫn thí sinh làm các thủ tục dự thi, giúp thí sinh vượt qua những áp lực về tâm lý để có một kỳ thi chất lượng. Tham gia tiếp sức mùa thi đợt 1, bạn Nguyễn Văn An, sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Nam Định cho biết: “Đây là lần thứ ba tham gia tiếp sức mùa thi, dù em đã quen với công việc này nhưng mỗi lần tham gia đều mang lại cho em những cảm xúc khác nhau. Với trách nhiệm của người tình nguyện viên, em luôn quan tâm và chia sẻ với các bạn tình nguyện viên mới. Bởi phần lớn các bạn tình nguyện viên là sinh viên năm thứ nhất, cho nên em hướng dẫn các bạn phát quạt mát, nước uống và chủ động trò chuyện với người nhà thí sinh trong lúc các em làm bài, giúp tâm lý các phụ huynh bớt căng thẳng hơn...”. Lần đầu tham gia tiếp sức mùa thi, bạn Vũ Minh Đạt, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định háo hức cho biết: “Năm ngoái thi trung học phổ thông quốc gia, em nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị tình nguyện, cho nên mùa hè này em quyết định tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi. Nhờ các anh, các chị tình nguyện viên năm ngoái đã giúp em sự tự tin, hoàn thành tốt kỳ thi. Vì vậy, em cũng muốn được giúp đỡ các bạn thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay…”. Tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 18.355 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, trong đó, có 16.347 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước hệ trung học phổ thông; 1.604 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước hệ giáo dục thường xuyên; 404 thí sinh tự do dự thi chỉ để xét đại học, cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp là 3.554 em; số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng là 14.397 em. Đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, từ đầu tháng 5, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng chủ động xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi. Cuối tháng 5, hàng nghìn hồ sơ của sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi đã được các trường đại học, cao đẳng thống kê và gửi danh sách lên Tỉnh Đoàn. Để tạo thuận lợi cho các sinh viên tình nguyện, các trường, huyện Đoàn đều hỗ trợ về nơi ăn, ở cho lực lượng sinh viên tình nguyện luân phiên hoạt động với các nhiệm vụ: Tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà về các dịch vụ sinh hoạt, công cộng; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông, các tuyến đường tập trung nhiều các trường đại học, cao đẳng và các địa điểm tổ chức thi; tìm kiếm giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các hiện tượng lợi dụng kỳ thi để trục lợi từ thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá các dịch vụ ăn, ở, các hành vi trộm cắp; tổ chức các hoạt động trông giữ đồ, trông xe miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Vào các ngày thi, các đội sinh viên tình nguyện còn tích cực tham gia hướng dẫn phương tiện và người tham gia giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; thành lập các nhóm sinh viên tình nguyện đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh, phát các vật dụng hỗ trợ, như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ... Tỉnh Đoàn còn thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ thí sinh và sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội thống kê rà soát các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương, bệnh binh tại các địa phương tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để có hình thức hỗ trợ hiệu quả. Để chuẩn bị cho một kỳ thi thành công, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, giao lưu và định hướng nghề nghiệp cho 100% học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên của tỉnh để các em học sinh được trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy chế thi, xét tuyển, cách nộp hồ sơ, những điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, cơ hội việc làm đối với một số ngành nghề cụ thể…

Chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là động lực giúp cho các thí sinh xua tan những lo lắng, bỡ ngỡ trong những ngày thi căng thẳng. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tỉnh, cổ vũ tinh thần tình nguyện, thực hiện thắng lợi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com