Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Mỹ Lộc trong chương trình xây dựng nông thôn mới

08:06, 28/06/2019

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Mỹ Lộc đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nông dân xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc.
Nông dân xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến nay đã được Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động như: chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới… Tại các địa bàn dân cư, các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được các mô hình; phát huy tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua của từng tổ chức đoàn, hội để triển khai thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai được nhiều mô hình, câu lạc bộ, tổ liên kết như: “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất hàng thủ công xuất khẩu”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải và tự quản bảo vệ môi trường”, “Nhóm/tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình”; “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Vận động hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 200 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 3 nhà “Mái ấm tình thương”; phối hợp với các tổ chức tín dụng nhận ủy thác cho 4.000 lượt hội viên vay vốn với dư nợ 130 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng mô hình trang trại, gia trại. Phối hợp thành lập được 6 mô hình tổ hợp tác; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 325 buổi; tiếp tục duy trì quỹ hỗ trợ nông dân huyện với số tiền 292 triệu đồng; phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất với dư nợ trên 180 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”; trong 5 năm qua đã hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho các xã, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh huyện luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chăm lo cho thế hệ trẻ; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động hội viên ủng hộ quỹ “Vòng tay đồng đội”; tiếp tục nhận ủy thác 8,4 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Đoàn Thanh niên huyện tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới", đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên.

Là huyện khó khăn nhất của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế chậm phát triển, hạ tầng giao thông xuống cấp, thu ngân sách thấp, đến năm 2014 chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, chung sức chung lòng của nhân dân trong huyện, đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới đã thu được kết quả quan trọng. 11/11 xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Nổi bật nhất là kết quả vận động và thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh; vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng, đường thôn xóm, các tuyến đường liên xã; tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng - xanh - sạch - đẹp”... Đến hết năm 2018, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 237,5 tỷ đồng; hiến 52,6ha đất nông nghiệp xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và hạ tầng nông thôn. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Khu dân cư An Cổ bình quân mỗi khẩu đóng góp 3,7 triệu đồng; thôn 5 (xã Mỹ Trung), thôn Rõ (xã Mỹ Hà) bình quân mỗi khẩu đóng góp trên 2 triệu đồng... Gia đình ông Trần Văn Khá (xã Mỹ Tiến) ủng hộ 1,5 tỷ đồng xây dựng tuyến đường dài 1,3km. Thượng tọa Thích Quảng Biên trụ trì Chùa Lôi Âm tự (xã Mỹ Thắng) ủng hộ trên 2 tỷ đồng xây dựng cầu, đường vào làng Kim, xã Mỹ Thắng. Sư thầy Thích Đàm Tâm trụ trì Chùa Sắc ủng hộ tiền, hiện vật trị giá trên 700 triệu đồng. Bà Trần Thị Mỳ (xã Mỹ Thắng) ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Ông Trần Đình Cù (xã Mỹ Hà) hiến 360m2 đất nông nghiệp. Gia đình cụ Bùi Thị Tuất (xã Mỹ Phúc) hiến tặng 280m3 bê tông tươi, dỡ bỏ 55m2 tường bao, hiến 30,6m2 đất thổ cư... Đến nay, 100% đường trực xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn; 100% đường thôn xóm, ngõ xóm được bê tông hóa đạt chuẩn; 67,5% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. 30/32 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 18 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp, 11/11 xã có y tế đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 90,1%.

Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, sự chủ động sáng tạo của các cấp Mặt trận, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát triển sâu rộng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Tình hình chính trị trong huyện ổn định, kinh tế có bước phát triển tích cực. Năm 2018, cơ cấu công nghiệp, xây dựng chiếm 53%, dịch vụ chiếm 30%, nông nghiệp chiếm 17%; giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác đạt 109 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com