Phụ nữ Mỹ Tân tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

08:05, 08/05/2019

Hội Phụ nữ xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) có 1.930 hội viên, trong đó có 1.680 hội viên (đạt tỷ lệ 87%) sinh hoạt ở 18 Chi hội. Những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần quan trọng thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội.

Hội viên phụ nữ xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc.
Hội viên phụ nữ xã Mỹ Tân chăm sóc hoa cúc.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, Hội Phụ nữ xã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua, phát động phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, sát với tình hình thực tế của địa phương; phát huy sức sáng tạo và tiềm năng của các tầng lớp phụ nữ. Với tinh thần "tương thân, tương ái", hội viên phụ nữ xã luôn phát huy nội lực thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, Hội Phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập. Năm 2018, hội viên phụ nữ trong xã đã ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân và quỹ “Vì phụ nữ nghèo” với số tiền 9,7 triệu đồng. Riêng quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, hàng năm, mỗi Chi hội tổ chức trao 2 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp 8-3 và 20-10. Các tầng lớp phụ nữ trong xã còn tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, giảm bạo lực gia đình, phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa. Từ mô hình điểm “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại Chi hội đường 10, đến nay cả 18 Chi hội đã thành lập được mô hình. Riêng trong năm 2018, các Chi hội Phụ nữ ở thôn, xóm đã vận động gia đình đóng góp tiền và ngày công đổ bê tông các tuyến đường và dong ngõ tại xóm Hồng Hà 1 dài 2.300m, xóm Hồng Hà 2 dài 520m. Trồng tuyến đường hoa dài 1.900m tại xóm Thượng Trang; trồng và chăm sóc, quản lý tuyến đường hoa tại đê quốc gia dài 600m. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã tiếp tục phát động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác bằng việc tham gia các mô hình tiết kiệm, tạo nguồn vốn phát triển sản xuất, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các Chi hội còn tích cực vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời vận động, ủng hộ phụ nữ nghèo mua bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe. Đến nay, xã đã thành lập được 12 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế với tổng số 110 thành viên tham gia. Để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ xã cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ dưới các hình thức như: qua hệ thống Đài phát thanh xã, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, sinh hoạt Hội... Qua đó, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ cũng luôn được Hội quan tâm. Hội Phụ nữ xã hiện đang quản lý, điều hành hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,6 tỷ đồng cho 418 thành viên vay; vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 40,7 tỷ đồng cho 333 thành viên vay; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có 48 thành viên vay, dư nợ 6 tỷ đồng; Tổ chức tài chính vi mô (TYM) có 308 thành viên vay, dư nợ 3,3 tỷ đồng, tiết kiệm 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, để hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ xã còn chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như: “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn” ở Chi hội Hồng Phong, "Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa" tại Chi hội Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2. 30 thành viên tham gia mô hình sẽ thường xuyên được tập huấn kỹ thuật chăm bón, nâng cao năng suất, chất lượng cây hoa, liên kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phụ nữ xã Mỹ Tân đã có nhiều đóng góp quan trọng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển như quy hoạch thành các vùng sản xuất chuyên trồng hoa, rau màu góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của xã.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Mỹ Tân tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com