Kinh nghiệm thu hút, tập hợp thanh niên ở Thành phố Nam Định

08:05, 22/05/2019

Thành phố Nam Định hiện có gần 12 nghìn đoàn viên, sinh hoạt tại 54 cơ sở Đoàn. Xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, những năm qua, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Đoàn viên, thanh niên khối trường học Thành phố Nam Định tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại “Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh khối các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên năm 2019”. 
Đoàn viên, thanh niên khối trường học Thành phố Nam Định tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại “Ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh khối các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên năm 2019”. 

Cũng như nhiều địa phương trong toàn tỉnh, hiện nay trên địa bàn Thành phố Nam Định, số lượng thanh niên đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ cao, một bộ phận thanh niên do hạn chế về nhận thức, sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm tới hoạt động Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở còn nhiều khó khăn, trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu và hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ… Những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác Đoàn, nhất là việc đoàn kết tập hợp thanh niên. Trước thực trạng trên, Thành Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động, thu hút thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức Đoàn. Theo đó, Đoàn Thanh niên thành phố luôn tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn; quan tâm, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn để tổ chức tốt các hoạt động Đoàn. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, chủ động phát hiện bồi dưỡng và tạo nguồn cho cán bộ chi Đoàn và Đoàn cơ sở. Một số đơn vị Đoàn cơ sở còn động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ làm bí thư, phó bí thư chi Đoàn nơi cư trú. Những nơi còn khó khăn, Đoàn Thanh niên tham mưu cấp ủy phân công đội ngũ đoàn viên trẻ là cán bộ, công chức, viên chức xã làm bí thư chi Đoàn. Định kỳ hàng năm, Ban thường vụ Thành Đoàn làm việc với cấp ủy và tổ chức Đoàn cơ sở để rà soát, đánh giá thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Trong công tác phát triển đoàn viên mới, hàng năm, các cơ sở Đoàn đều tổ chức lớp học “Cảm tình Đoàn” cho đội viên trong độ tuổi để kết nạp vào Đoàn. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên giai đoạn mới”, “Dự bị đoàn viên” được quan tâm chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Năm 2018, các cấp bộ Đoàn thành phố đã giới thiệu 105 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 93 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh cán bộ Đoàn đã được quan tâm thực hiện, qua đó giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội cho đội ngũ cán bộ chi Đoàn. Năm 2018, Thành Đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho 250 cán bộ Đoàn chủ chốt, Bí thư, phó Bí thư các phường, xã; tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 cho 100% cán bộ Đoàn, Hội.

Cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ Đoàn để thu hút, tập hợp thanh niên vào sinh hoạt Đoàn, các cấp bộ Đoàn Thành phố Nam Định còn tăng cường phát động các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị”, “Sáng tạo trẻ”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Năm 2018, Đoàn Thanh niên thành phố đã tổ chức 140 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng văn minh đô thị, thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tặng 100 suất học bổng, 224 áo đồng phục tiểu học, 60 áo khoác trẻ em, 100 khăn len cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người cao tuổi, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… tổng trị giá trên 300 triệu đồng; đề xuất 400 ý tưởng, đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyên môn và sản xuất. Tăng cường các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham gia quản lý và mở rộng tổ tiết kiệm vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Cũng từ năm 2018 đến nay, các cơ sở Đoàn thành phố đã giới thiệu cho 430 đoàn viên, thanh niên đi học nghề và làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp được quan tâm, chú trọng, đặc biệt là đối với đoàn viên khối 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Các Đoàn trường đã mạnh dạn đổi mới hình thức, tìm hiểu các mô hình hay để thu hút đoàn viên, thanh niên. Tiêu biểu, Đoàn Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên”, Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tổ chức thi kỹ năng “I can do it”... Nhằm mục đích đổi mới nội dung, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội để thu hút, tập hợp thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn thành phố còn thường xuyên duy trì đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thành lập nhiều mô hình câu lạc bộ nghề nghiệp, sở thích, thanh niên tình nguyện như: câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ, câu lạc bộ Ghi ta, câu lạc bộ Hát dân ca, đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, đội Tuyên truyền các quy định về tuyến phố văn minh đô thị… tạo ra các sân chơi mới, thiết thực, phù hợp với mọi đối tượng thanh niên. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, các hoạt động của Đoàn, Hội ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở Thành phố Nam Định đã ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt. Từ đó nâng tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên lên 78%, là một trong những cơ sở Đoàn có tỷ lệ sinh hoạt, tập hợp thanh niên cao nhất trong toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com