"Địa chỉ đỏ" của những tấm lòng nhân ái

08:05, 03/05/2019

Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là "cánh tay nối dài" trong các hoạt động nhân đạo từ thiện; từ đó góp phần mang lại nguồn sinh kế, niềm tin… cho hàng trăm nghìn lượt cá nhân, gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Toàn tỉnh hiện có 78.040 hội viên chữ thập đỏ sinh hoạt tại 292 Hội cơ sở. Xác định công tác nhân đạo từ thiện là nhiệm vụ nòng cốt, xuyên suốt, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, huy động sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Theo đó, năm 2018, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm… trợ giúp 248.232 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác với tổng giá trị trên 34 tỷ đồng. Một trong những hoạt động nổi bật được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Thực hiện phong trào, trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã trích Quỹ Cứu trợ nhân đạo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, vận động các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để thăm hỏi, tặng quà 37.152 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn… với tổng số tiền trên 16,2 tỷ đồng. Từ phong trào xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện như: Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng 2.000 suất quà, trị giá 1 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Nam Định tặng 400 suất quà, trị giá 430 triệu đồng; Câu lạc bộ Golf, Hội Đồng hương Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng 250 suất quà, trị giá 350 triệu đồng; cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tặng 460 suất quà, trị giá 239 triệu đồng; Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội tặng 120 suất quà trị giá 150 triệu đồng… Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã trợ giúp 572 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Một số đơn vị làm tốt trong hoạt động có thể kể đến như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp trợ giúp học bổng trị giá 68,7 triệu đồng cho 13 học sinh con gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc, Trực Ninh, Nghĩa Hưng; Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu trợ giúp hàng tháng cho 138 người, trị giá 427,2 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Hưng trợ giúp 90 người, trị giá 200 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực trợ giúp 65 người, tổng giá trị 169 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố trợ giúp 31 người, trị giá 102 triệu đồng...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Kênh Truyền hình Let's Viet thăm, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo huyện Ý Yên. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Kênh Truyền hình Let's Viet thăm, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo huyện Ý Yên. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh còn triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 113.501 lượt người, trị giá gần 6 tỷ đồng. Một hoạt động nổi bật trong thời gian qua là công tác vận động hiến máu tình nguyện thông qua "Ngày hội hiến máu", chương trình "Hành trình đỏ", chiến dịch "Những giọt máu hồng hè"... Trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 35 cuộc hiến máu nhân đạo, tiếp nhận 12.013 đơn vị máu toàn phần, số đơn vị máu quy đổi là 14.469 đơn vị, đạt 108% kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh cứu người tại các bệnh viện; thành lập và duy trì hoạt động của 5 câu lạc bộ hiến máu với 265 thành viên, chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện như: Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Vụ Bản, Xuân Trường, Công an tỉnh, Đại học Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Nghề số 20 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh… Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã vận động xây mới, sửa chữa 46 ngôi nhà; trợ giúp trên 1,6 tỷ đồng cho 2.704 người dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến mô, hiến tạng cũng được triển khai thường xuyên, tích cực. Năm 2018, toàn tỉnh đã có 1.037 người đăng ký hiến giác mạc, hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Trong đó: Hải Hậu có 1.000 người, Xuân Trường 30 người, Tỉnh Hội 6 người, thành phố 1 người. Có 44 người đã hiến giác mạc gồm Hải Hậu 41 người, Xuân Trường 2 người, Nghĩa Hưng 1 người…

Có thể nói, mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử sâu đậm tình người trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp Hội phát động đã đóng góp tích cực vào việc giữ gìn, phát huy lòng nhân ái, đạo lý truyền thống cao đẹp của dân tộc, giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tạo hiệu ứng xã hội tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Để xứng đáng là “địa chỉ đỏ” của những tấm lòng nhân ái, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức, tình huống trong công tác nhân đạo; đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới cơ sở hội, hội viên; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động ủng hộ vì mục đích nhân đạo, từ thiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác nhân đạo, từ thiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào nhân đạo, từ thiện; tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong hoạt động nhân đạo… đưa các phong trào hoạt động chữ thập đỏ đi vào cuộc sống./.

Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com