Hội Chữ thập đỏ tỉnh với công tác phòng, chống thiên tai

09:05, 27/05/2019

Với chiều dài 72km bờ biển, tỉnh ta là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Những cơn bão đổ bộ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai góp phần hạn chế những ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Diễn tập cứu nạn đuối nước cho đội ứng phó nhanh huyện Hải Hậu. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Diễn tập cứu nạn đuối nước cho đội ứng phó nhanh huyện Hải Hậu. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Vào đầu tháng 4 hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động rà soát xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và hướng dẫn tổ chức triển khai tới Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, củng cố, kiện toàn đội ứng phó cấp cộng đồng, đội tình nguyện viên, đồng thời chỉ đạo các Hội cơ sở xây dựng quỹ dự phòng và lực lượng sẵn sàng cứu trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Là thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các huyện nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão gió và các biện pháp tự phòng tránh và ứng phó với thảm họa, thiên tai; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, hỗ trợ tâm lý, nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan tới thảm họa, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và người dân tại cộng đồng. Ðặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập Ðội tình nguyện viên ứng phó cấp tỉnh với 30 thành viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng trong ứng phó thảm họa và được trang bị một số trang thiết bị cơ bản để tham gia ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Tiêu biểu như ở một số xã ven biển có nguy cơ cao như: Hải Ðông, Hải Chính, Hải Lộc, Thị trấn Thịnh Long, Hải Lý, Hải Triều, Hải Châu, Hải Xuân của huyện Hải Hậu; Nghĩa Hải, Nghĩa Bình, Thị trấn Rạng Ðông, Nam Ðiền, Nghĩa Thắng, Nghĩa Phúc, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành của huyện Nghĩa Hưng; Thị trấn Quất Lâm, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao An, Giao Lạc, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Phong, Bạch Long của huyện Giao Thủy… có đội ứng phó thiên tai, thảm họa được đào tạo kiến thức phòng ngừa thảm họa và trang bị gói trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn… sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh. Ðồng thời tham gia với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương rà soát, nắm chắc những đối tượng yếu thế cần sự trợ giúp khi có thiên tai, xác định vùng xung yếu, trọng điểm có nguy cơ cao, để chủ động trong phòng, chống, ứng phó thảm họa thiên tai. Thông qua sự hỗ trợ của dự án Rừng và Ðồng bằng do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ giai đoạn 2013-2018 tại 3 huyện trọng điểm về thiên tai ven biển gồm Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện chỉ đạo các xã được hưởng lợi dự án hàng năm thường xuyên củng cố, kiện toàn 30 đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp cộng đồng được tập huấn, diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn… cùng với 30 gói trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp cộng đồng của 30 xã dự án. Ðồng thời 18 xã được dự án Rừng và Ðồng bằng Việt Nam hỗ trợ trang bị, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cảnh báo sớm thiên tai đã thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, phân công cán bộ viết bài tuyên truyền cảnh báo sớm thiên tai, các xã đã tăng cường thời lượng phát cảnh báo khi có thiên tai tại địa phương. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã trợ giúp cho 21.737 người với tổng số tiền trị giá 6 tỷ 676,91 triệu đồng, trong đó trợ giúp người dân địa phương xây và sửa chữa 46 ngôi nhà trị giá 2 tỷ 862,3 triệu đồng; quyên góp 237,305 triệu đồng về Tỉnh Hội hỗ trợ người dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục thiên tai. Tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực trợ giúp 26 gia đình trong huyện khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng cơn bão số 10 năm 2017 với tổng số tiền 13 triệu đồng, vận động hỗ trợ xây mới 8 ngôi nhà trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng. Trợ giúp 250 người dân phòng ngừa ứng phó thảm họa trị giá 30 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ xã Nam Cường tuyên truyền, vận động 600 triệu đồng xây dựng 7 công trình như: Nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, xây hồ ao... tạo cảnh quan môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cấp cơ sở vật chất phòng, chống thiên tai tại địa phương; Hội Chữ thập đỏ huyện Giao Thủy phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tặng 200 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại miền núi phía Bắc, phối hợp với phật tử Chùa Diêm Ðiền hỗ trợ 150 gia đình bị lũ quét tại tỉnh Lai Châu trị giá 60 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Hưng tuyên truyền phòng ngừa thảm họa cho 10.840 người trị giá 67 triệu đồng...

Những kết quả đạt được của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai đã giúp người dân nâng cao tinh thần phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. Thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa, kết hợp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Duy trì và phát triển các trạm, điểm sơ cấp cứu, bổ sung lực lượng tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ, huy động nguồn lực kịp thời khắc phục hậu quả khi có thảm họa thiên tai xảy ra./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com