Các cấp Hội Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường

08:05, 21/05/2019

Phát huy vai trò phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân.

Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Nam Định phát động, đã thành thông lệ nhiều năm nay, vào sáng chủ nhật hàng tuần, 100% cơ sở Hội ở Thành phố Nam Định đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường như: thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình; chấp hành nghiêm túc việc đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định; xuống đường dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; bóc dỡ tờ rơi, quảng cáo không đúng quy định tại các tuyến đường, dong ngõ, khu dân cư; duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường: “Chi hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”…  Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tại xã Hải Anh (Hải Hậu), hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; trồng mới và chăm sóc các loại hoa, cây trên các tuyến đường; duy trì và nâng cao “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp - kiểu mẫu” do Hội Phụ nữ tự quản. Đến nay, 15/15 chi hội đồng loạt triển khai chỉnh trang các tuyến đường hoa, làm cỏ, thay thế cây dứa tím bằng các loại hoa đổi màu, cây dền tím, hoa huệ… Tiêu biểu, chi hội 7 tiến hành trồng trúc ở một số đoạn đường hẹp, trồng mới hoa đổi màu, cây sam thay cho dứa tím. Tuyến đường kiểu mẫu liên chi hội 8, 9, 10, 11 đăng ký trồng mới các loại cây như đổi màu, dứa tím, hoa huệ với chiều dài 1.000m… Hiện, các chi hội trong toàn xã đã chỉnh trang, trồng mới được 3.200m đường hoa, nâng tổng số chiều dài đường hoa toàn xã lên 15.200m. Đây chỉ là 2 trong số nhiều cơ sở Hội có các hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả của Hội Phụ nữ tỉnh thời gian qua.

Phụ nữ xã Hải Châu (Hải Hậu) chăm sóc tuyến đường hoa.
Phụ nữ xã Hải Châu (Hải Hậu) chăm sóc tuyến đường hoa.

Xác định vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội… nhân các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo”, “Ngày Quốc tế đa dạng sinh học”, “Ngày Môi trường thế giới” (5-6) hàng năm...; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, phổ biến kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường, phát tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường; phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni-lon; thu gom vỏ thuốc trừ sâu, không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra sông, đường dong, ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây xanh, xây nhà tiêu hợp vệ sinh… Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 571 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thu hút 142.750 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hỗ trợ 38.694 gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 47.299 hộ gia đình sử dụng nước sạch; trồng mới trên 250km cây xanh và hoa ven đường, nâng tổng số chiều dài đường hoa trong toàn tỉnh lên 1.250km, trong đó có 83 tuyến đường kiểu mẫu của Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu, mỗi tuyến dài từ 800 đến 1.000m trở lên, 20 tuyến đường kiểu mẫu của Hội Phụ nữ các huyện Nam Trực, Xuân Trường... Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; triển khai mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, 10/10 huyện, thành Hội đã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, tập trung thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đặc biệt là tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Đến nay toàn tỉnh đã có 389 mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, thu hút 81.690 hội viên tham gia. Cùng với xây dựng mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, 100% Chi hội Phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó ít nhất 1 tiêu chí về nghèo đa chiều. Năm 2018, toàn tỉnh giúp đỡ 550 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, tập trung giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo...

Với việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, những hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường được cải thiện ngày càng xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe người dân. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì và nhân rộng các phong trào, mô hình điểm thiết thực như: “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch, đường phố không rác”, “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, các dự án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com