Trực Ninh quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn

08:04, 23/04/2019

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và chính sách an sinh xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, khơi dậy tinh thần “Lá lành đùm lá rách” để chăm lo, giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, những người già neo đơn và trẻ em mồ côi trong từng khu dân cư. Các tổ chức đoàn thể gắn thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với hoạt động của tổ chức mình, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên góp quỹ, góp công, hiện vật để giúp đỡ các đoàn viên, hội viên nghèo. Tiêu biểu như: Các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện tổ chức thăm tặng quà 755 hội viên với số tiền là 17,5 triệu đồng, ủng hộ 8 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 4,8 triệu đồng, thăm tặng quà cho 312 nạn nhân nhiễm chất độc da cam với số tiền 51,9 triệu đồng; Hội Nông dân hỗ trợ bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo trên 40 triệu đồng, tổ chức tặng 91 suất quà trị giá 18,6 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo nhân dịp lễ, tết. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng số vốn 122 tỷ 452 triệu đồng cho 4.996 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp 960,307 tỷ đồng cho 6.209 hộ vay. Từ nguồn vốn hỗ trợ trên, nhiều hộ nông dân đã đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, các công ty... ủng hộ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, tổ chức thăm, tặng quà trong dịp lễ, tết, trợ cấp 145 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam, 2.527 đối tượng người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, các gia đình chính sách, công nhân, học sinh nghèo với số tiền là 715,3 triệu đồng và nhiều phần quà khác... Quan tâm đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, 5 năm qua (2014-2019), thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu Ban chỉ đạo Vì người nghèo huyện phát động tháng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 hàng năm. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đã triển khai hỗ trợ 54 hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương. Nhiều xã, thị trấn đã có cách làm sáng tạo, vận động được nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ, tiêu biểu như các xã: Trực Hùng, Trực Cường, Trực Mỹ, Thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Ninh Cường... Thông qua nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết tặng 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Trực Đạo và Trực Mỹ với số tiền trên 90 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng và 15 suất quà cho người nghèo ở khu dân cư, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 40 triệu đồng và các tổ chức thành viên, nhân dân ở khu dân cư, nhà hảo tâm ủng hộ 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng 125 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 50 triệu đồng. Các xã, thị trấn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng tặng 4.616 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu như xã Trực Hùng vận động 199 triệu đồng; Thị trấn Ninh Cường vận động 70 triệu đồng; Thị trấn Cát Thành vận động 60 triệu đồng; xã Trực Thanh vận động 52 triệu đồng; xã Trực Thắng vận động 61,8 triệu đồng và xã Trực Cường trên 50 triệu đồng... Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1,73%. Đồng chí Vũ Văn Môn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết: Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện, nên cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày càng được nâng cao về chất lượng và có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đây là tiền đề vững chắc góp phần bảo đảm ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com