Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" trong phát triển kinh tế ở Trực Đạo

08:04, 24/04/2019

Hội Cựu chiến binh xã Trực Đạo (Trực Ninh) hiện có 661 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội, những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực ý chí tự lực, tự cường của các hội viên. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội Cựu chiến binh xã luôn nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho hội viên, tích cực tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Những năm qua, bằng nhiều hình thức, Hội Cựu chiến binh xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về các lĩnh vực: Khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; tổ chức các buổi thảo luận và tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, Hội còn tiến hành khảo sát đời sống của các hội viên, phát hiện những trường hợp khó khăn nhằm kịp thời giúp đỡ thông qua việc gây quỹ tại chỗ, đứng ra tín chấp từ các tổ chức tín dụng cho hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất… 

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Trực Đạo tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh Hoàng Văn Minh.
Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Trực Đạo tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh Hoàng Văn Minh.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng nguồn quỹ với tổng số tiền trị giá 360 triệu 497 nghìn đồng (trong đó Hội Cựu chiến binh xã quản lý trên 65 triệu đồng, quỹ các chi hội quản lý gần 295 triệu đồng) cho 25 hội viên vay vốn để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Hội đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cây vụ đông, trồng cây cảnh, chăn nuôi mô hình trang trại vừa và nhỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều cựu chiến binh không chỉ vươn lên làm kinh tế giỏi mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp đồng đội vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Đến nay, trên địa bàn xã có 30 hội viên cựu chiến binh phát triển trồng cây cảnh, 20 hội viên chăn nuôi giỏi, toàn xã có 40 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, số hội viên khá và giàu tăng lên, tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo của xã giảm xuống còn 7 hộ. Một số hội viên từ chỗ cuộc sống còn nhiều khó khăn đã vươn lên làm giàu bằng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp, mỗi năm cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Các hội viên sản xuất giỏi, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, gia trại, cửa hàng… đã tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều hội viên, con em cựu chiến binh khác với thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như cựu chiến binh Hoàng Văn Minh ở chi hội 9. Nhớ lại thời điểm năm 1984, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc của dân tộc đang ở thời kỳ khốc liệt, như bao thanh niên khác, chàng trai trẻ Hoàng Văn Minh tình nguyện xin nhập ngũ và được điều động, phân công về đơn vị thuộc Trung đoàn 260 Quân khu 3. Đến năm 1989, ông xuất ngũ về địa phương. Không cam chịu cảnh sống đói nghèo, ông đã tìm mọi cách để phát triển kinh tế gia đình và vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Nhiều năm qua, ông mở đại lý bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại thu nhập cao. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư chăn nuôi 300 con vịt thịt. Sau gần 2 tháng chăm sóc, mỗi lứa ông bán được 7-8 tạ vịt. Hàng năm, từ việc kinh doanh và chăn nuôi đem về lợi nhuận cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Minh còn tích cực tham gia công tác Hội. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông có nhiều đóng góp trong hoạt động công tác Hội, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên cùng phát triển kinh tế...

Một tấm gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi nữa là ông Trần Thế Đại, chi hội 14 từ mô hình trồng cây cảnh. Với đôi bàn tay tài hoa, ông đã tạo ra nhiều thế cây độc đáo. Hàng năm, thu nhập từ trồng cây cảnh mang lại cho ông từ 100-200 triệu đồng... Ngoài tấm gương của các ông Hoàng Văn Minh, Trần Thế Đại, ở Trực Đạo còn nhiều hội viên tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi khác như: cựu chiến binh Nguyễn Văn Tảo, chi hội 11 với mô hình chăn nuôi lợn, gà, cá; Nguyễn Văn Tăng, chi hội 15 với mô hình trồng cây cảnh; Ngô Bá Thúc, kinh doanh xăng dầu, buôn bán vật liệu xây dựng...

Với bản lĩnh ý chí tự lực, tự cường không chấp nhận đói nghèo, những cựu chiến binh năm xưa không chỉ anh dũng trong chiến đấu, nay tiên phong trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Kinh tế phát triển, các cựu chiến binh có điều kiện tham gia các phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh phát động, góp phần đưa phong trào của Hội Cựu chiến binh xã ngày càng đạt hiệu quả, thực sự là mái nhà chung của các hội viên./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com