Giao Thủy quan tâm chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng

08:04, 24/04/2019

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Giao Thủy có trên 24 nghìn người tình nguyện lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu; nhiều người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở chiến trường. Toàn huyện có 2.826 liệt sĩ, trên 4.000 thương binh, bệnh binh, 134 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trong số đó nhiều gia đình, bản thân những người đã từng hy sinh cho quê hương, đất nước hiện đời sống gặp nhiều khó khăn. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giao Thủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình sửa chữa, xây dựng nhà ở kiên cố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gia đình bà Đoàn Thị Mai (thứ 2 từ phải sang) ở xóm 2, xã Giao Thịnh được hỗ trợ xây nhà từ nguồn vốn theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Gia đình bà Đoàn Thị Mai (thứ 2 từ phải sang) ở xóm 2, xã Giao Thịnh được hỗ trợ xây nhà từ nguồn vốn theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đến gia đình bà Đoàn Thị Mai, 84 tuổi, vợ liệt sĩ Trần Văn Đơn ở xóm 2, xã Giao Thịnh (Giao Thuỷ). Trong căn nhà mới, bà Mai xúc động chia sẻ: được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, trong tháng 9-2018, gia đình chúng tôi đã hoàn thành xây dựng căn nhà mái bằng kiên cố trên nền đất cũ. Gia đình rất phấn khởi vì điều kiện sống, sinh hoạt đã tốt hơn nhiều, giờ chúng tôi yên tâm an cư. Được biết, căn nhà cũ của bà được xây dựng từ năm 1972, qua mấy chục năm sử dụng, tường đã bị nứt, vôi vữa bong tróc từng mảng, mỗi khi bão gió đều bị tốc mái, dột nhiều chỗ. Gia đình lại neo người, bản thân bà đau ốm thường xuyên, người con cả bị tâm thần phân liệt, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ nghề may của cháu gái. Vì thế, thời gian qua, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, xã Giao Thịnh đã kêu gọi nhân dân góp công, góp của giúp đỡ gia đình bà xây dựng căn nhà mái bằng mới, kiên cố, vững chắc đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Gia đình ông Trần Văn Tuyên ở xóm 3 cũng đã hoàn thành sửa chữa căn nhà chính của gia đình với tổng mức đầu tư 100 triệu đồng. Ngôi nhà được cải tạo lại mái ngói đã dột nát, ốp gạch khang trang, vững chãi hơn, giúp gia đình ông yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2018, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, xã Giao Thịnh đã tiến hành hỗ trợ xây mới nhà ở cho 15 hộ, sửa chữa nhà ở cho 48 hộ với tổng số tiền là 1 tỷ 560 triệu đồng. Không chỉ ở xã Giao Thịnh, mà ở các xã: Giao Lạc, Giao Châu, Giao Xuân… đều tích cực triển khai thực hiện tốt, đầy đủ việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đến nay, toàn huyện đã giải ngân nguồn vốn theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở cho 724 hộ gia đình người có công với cách mạng; trong đó xây mới cho 265 hộ, sửa chữa cho 459 hộ, tổng số tiền đã giải ngân là 19 tỷ 745 triệu đồng. Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, công khai, minh bạch của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi vận động các nguồn vốn xã hội hoá từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức đem lại mái ấm tình nghĩa cho các hộ gia đình người có công với cách mạng còn gặp khó khăn về nhà ở. Để triển khai chương trình này đạt kết quả tốt, UBND huyện Giao Thuỷ đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương phối hợp với phòng, ban chuyên môn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình người có công với cách mạng. Đối với các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ mà chưa được cấp kinh phí nhưng do nhu cầu cấp bách phải tự vay tiền để xây mới, sửa chữa nhà ở, các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thẩm định, nghiệm thu công trình báo cáo UBND huyện hoàn trả ngay kinh phí cho các hộ. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê, rà soát kỹ các hộ thuộc Đề án có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở ký cam kết hoàn thành xây dựng trong tháng 10-2018. Đối với các hộ đã rút khỏi Đề án hoặc không có nhu cầu xây dựng trong năm 2018 phải có cam kết bằng văn bản về quyết định của gia đình. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch cấp kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2 đảm bảo theo các quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24-7-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn. Huyện giao các phòng chức năng hỗ trợ hướng dẫn các địa phương tạo thuận lợi cho các hộ được thụ hưởng thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định; nghiêm cấm thu của dân các khoản tiền ngoài quy định khi thực hiện chương trình; yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt. Các địa phương hoàn thiện hồ sơ của hộ gia đình người có công ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở gửi về Phòng Công thương thẩm định để làm cơ sở giải ngân, đảm bảo kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Cùng với việc thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, huyện Giao Thuỷ cũng đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng cải tạo, nâng cấp nhà ở. Trong 2 năm 2017 và 2018, từ nguồn quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, huyện đã hỗ trợ 41 gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 38 nhà với tổng trị giá 446 triệu đồng. Thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, huyện đang đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép thẩm định bổ sung và sử dụng nguồn kinh phí tạm dư do 32 hộ đã được xét duyệt nhưng không còn nhu cầu xây sửa nhà ở để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ người có công với cách mạng nằm ngoài danh sách nhưng mới phát sinh nhu cầu do hiện trạng nhà ở đến nay đã xuống cấp.

Có thể nói, quan tâm chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thể hiện thiết thực sự tri ân sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Giao Thuỷ quyết tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách về nhà ở đối với các gia đình người có công với cách mạng theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” với phương châm “lá lành đùm lá rách”, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com