Đồn Biên phòng Ngọc Lâm chủ động bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự khu vực biên giới biển

08:04, 24/04/2019

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm được giao quản lý 14km bờ biển thuộc các xã: Nghĩa Thắng, Nghĩa Phúc, Nghĩa Hải, Nam Điền và Thị trấn Rạng Đông của huyện Nghĩa Hưng với dân số 13.241 hộ, 44.567 nhân khẩu. Trên khu vực biên giới biển hiện có bãi bồi rộng hơn 8.000ha được khai thác để trồng rừng ngập mặn và quây vùng nuôi trồng thủy hải sản. Trên biển, số lượng tàu thuyền khai thác, đánh bắt hải sản diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, hiện tượng tàu cá nước ngoài lén lút xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản, trộm cắp ngư lưới cụ; tình trạng ngư dân các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... thường xuyên vây lấn ngư trường, dùng thuốc nổ, xung điện khai thác hải sản trái phép không những hủy diệt môi sinh, môi trường, làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản còn dẫn đến tranh chấp, va chạm trên biển, gây tổn hại về tài sản, tính mạng của nhân dân vẫn thường xuyên xảy ra. Hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về khu vực biên phòng nhằm mục đích nghiên cứu, hợp tác phát triển kinh tế và thăm thân nhân gia tăng; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc vẫn luôn diễn biến hết sức phức tạp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm kiểm tra giấy phép hoạt động của chủ phương tiện tham gia khai thác cát trên vùng cửa biển huyện Nghĩa Hưng.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm kiểm tra giấy phép hoạt động của chủ phương tiện tham gia khai thác cát trên vùng cửa biển huyện Nghĩa Hưng.

Trước những đặc điểm trên, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và các xã, thị trấn ven biển đã tích cực phối hợp, vận động đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự khu vực biên giới biển. Trong đó, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để nhanh chóng đưa chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đi vào cuộc sống, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã tham mưu cho các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới; vận động cộng đồng dân cư tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, công trình quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam. Hình thức tuyên truyền được áp dụng đa dạng, phong phú như thông qua tổ chức hội nghị, tại các lớp giáo dục quốc phòng, an ninh, trên hệ thống truyền thanh địa phương, trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Tổ an ninh tự quản đầm bãi”, “Tổ tàu thuyền an toàn”. Ngoài ra còn thành lập các đội tuyên truyền lưu động, xuống các bến đậu tàu thuyền, gặp gỡ ngư dân, thông qua các chức sắc tôn giáo. Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi của mọi công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên phòng. Thông qua tuyên truyền, phát động phong trào, từ năm 2018 đến nay, các xã, thị trấn đã vận động thành lập mới được 7 tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển, có 92 phương tiện tự nguyện đăng ký tham gia; củng cố, kiện toàn 9 tổ an ninh tự quản vùng đầm bãi với 412 thành viên tham gia.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phối hợp, hiệp đồng đấu tranh với các lực lượng hữu quan nhằm nhanh chóng đưa chỉ thị, kế hoạch đi vào cuộc sống. Vì vậy, kết quả đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm luôn rất khả quan. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm nay, các lực lượng đã phối hợp hiệp đồng tổ chức 20 đợt tuần tra, truy quét tội phạm trên biển, 279 lượt tuần tra mép nước, 35 lượt mật phục ở địa bàn xung yếu; tiến hành điều tra, kết luận, xử lý 40 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, 9 vụ tệ nạn xã hội; tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị. Từ thực tế triển khai phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như: Ban Công an xã Nghĩa Hải, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Điền, Hội Nông dân xã Nghĩa Thắng, Hội Cựu chiến binh Thị trấn Rạng Đông đã có nhiều cách thức phù hợp thu hút hàng trăm hội viên tự nguyện đăng ký tham gia hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Cùng với tập thể là các cá nhân như: Hộ gia đình ông Trần Văn Tung, tổ trưởng tổ an ninh tự quản bãi triều xã Nghĩa Thắng; hộ gia đình ông Phạm Văn Nhân, thành viên tổ tự quản an ninh trật tự khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dương, thành viên tổ tự quản an ninh trật tự bãi triều Thị trấn Rạng Đông đã tích cực phối hợp, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự khu vực bãi biển. Các ông: Trần Văn Thanh, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Hưng là tổ trưởng tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển của các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hải, Thị trấn Rạng Đông cùng với các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm tình hình an ninh trên biển, tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, xua đuổi các phương tiện tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản.

Như vậy có thể khẳng định, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của các xã ven biển của huyện Nghĩa Hưng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo. Hệ thống chính trị cơ sở đã được củng cố, kiện toàn; phát huy được vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể quần chúng. Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng có sự gắn kết chặt chẽ tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com