Đa dạng hình thức thu hút tập hợp hội viên phụ nữ

08:04, 03/04/2019

Về thăm mô hình "Vùng sản xuất rau, củ, quả sạch định hướng hữu cơ" của hội viên phụ nữ xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng) trên diện tích gần 1ha, chúng tôi được chứng kiến những luống dưa chuột đang vươn ngọn khỏe khoắn, trổ hoa vàng rực rỡ, quả sai trĩu chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Chị Phạm Thị Ngát, tổ trưởng tổ sản xuất cho biết: "Ðây là vùng sản xuất sử dụng chế phẩm sinh học thảo mộc anisaf, phân vi sinh, phân hữu cơ, giúp cây khỏe, hương vị tự nhiên, thơm ngon, năng suất cao. Quá trình sử dụng chế phẩm sinh học thảo mộc không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng mà còn an toàn cho cây trồng và môi trường". 6 hội viên tham gia mô hình thử nghiệm được hỗ trợ 65 triệu đồng bao gồm chi phí toàn bộ các loại thuốc thảo mộc và phân bón, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em sản xuất theo phương thức mới. Trong thời gian tham gia mô hình, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Công ty Dược phẩm Hoàng Giang (Hà Nội) tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các hội viên; ký kết bao tiêu sản phẩm khi đến vụ thu hoạch. Ðây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ góp phần thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội.

Mô hình đan cói của phụ nữ xã Nam Lợi (Nam Trực).
Mô hình đan cói của phụ nữ xã Nam Lợi (Nam Trực).

 Những năm qua, phong trào và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhiệm vụ của địa phương, tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", các cấp Hội đã đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên. Ngay từ đầu năm 2018, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động Hội được đổi mới theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong năm đã có 232/232 cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao kỹ năng cho phụ nữ. 100% cơ sở Hội đã lựa chọn ít nhất một loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận động hội viên tham gia như: Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, Câu lạc bộ phụ nữ vui - khỏe - tự tin, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, các môn thể thao cầu lông, yoga, khí công... Các cấp Hội Phụ nữ cũng chú trọng vận động phụ nữ thuộc các nhóm đối tượng đặc thù: phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tôn giáo, nữ công nhân khu công nghiệp... tham gia sinh hoạt Hội. Ðến nay, toàn tỉnh có 10 mô hình đặc thù tập hợp phụ nữ tôn giáo, trong đó có 6 mô hình tập hợp nữ chức sắc các tôn giáo. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình mới thu hút hội viên phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ như mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Toàn tỉnh đã xây dựng 389 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” thu hút 81.690 hội viên tham gia. Năm 2018, cùng với việc duy trì hoạt động các mô hình: “Sản xuất và tiêu dùng sạch”, dịch vụ nấu cỗ, “Sản xuất nuôi trồng cho sản phẩm hữu cơ”, “Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy, hải sản”, “Tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế”, các cấp Hội đã ra mắt 4 mô hình an toàn thực phẩm mới như: “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn” tại các xã Xuân Ninh (Xuân Trường), Giao Hà (Giao Thủy), Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng); “Tổ phụ nữ chế biến thực phẩm sạch” tại xã Xuân Kiên (Xuân Trường). Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tổ chức tư vấn, hỗ trợ thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể. Trong năm 2018 đã tư vấn, hỗ trợ và đăng ký thành lập Hợp tác xã chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch Sơn Hải tại xã Hải Sơn (Hải Hậu); Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ tại xã Trực Thanh (Trực Ninh); Tổ phụ nữ liên kết phát triển nghề đan cói xuất khẩu tại xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc). Ngoài ra, để thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống hội viên, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Các hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Thực hiện chương trình phối hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 10 nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp; tặng 5 suất học bổng Hoàng Ngân cho con quân nhân lực lượng vũ trang và nữ công nhân lao động (trị giá 1 triệu đồng/suất); động viên, khen thưởng cho 3 chị là chủ doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội Phụ nữ còn tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ để chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển với 5.763 suất quà, trị giá 1,53 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 28 "Mái ấm tình thương", trong đó xây dựng mới 24 nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng trị giá trên 655 triệu đồng. Hàng năm, các cấp Hội còn tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Chủ động phối hợp với các ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Riêng năm 2018 có 21.730 lượt hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức  tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.115 lao động nữ, tạo việc làm cho 1.818 phụ nữ sau thời gian học nghề.

Nhờ đổi mới các hình thức sinh hoạt, mang lại quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động, thu hút được 6.025 phụ nữ, nâng tổng số hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt mức 407.119 hội viên, chiếm 71,7% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; chiếm 80,4% so với số phụ nữ có mặt tại địa phương. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên trong các kỳ đạt từ 85-90%; tỷ lệ hội viên nòng cốt toàn tỉnh chiếm 24,2%./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com