Cựu thanh niên xung phong Ý Yên giúp nhau phát triển kinh tế

08:04, 08/04/2019

Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở về đời thường, những cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Ý Yên tiếp tục nêu cao tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, ấm no.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Ngọc Lâm, xã Yên Cường  tại cửa hàng thức ăn gia súc, gia cầm của gia đình.
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Ngọc Lâm, xã Yên Cường tại cửa hàng thức ăn gia súc, gia cầm của gia đình.

Huyện Ý Yên hiện có gần 2.000 cựu TNXP sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện đã triển khai sâu rộng phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi. Thực hiện phong trào, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần “tự lực, tự cường”, vượt khó vươn lên của các hội viên. Hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về các lĩnh vực: khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao; tổ chức các buổi thảo luận và tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, Hội còn tiến hành khảo sát đời sống của các hội viên, xác định những trường hợp khó khăn nhằm kịp thời giúp đỡ thông qua việc gây quỹ tại chỗ, đứng ra tín chấp từ các tổ chức tín dụng cho hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất… Đến nay, nguồn quỹ hội do hội viên đóng góp được 499 triệu đồng để duy trì các hoạt động tình nghĩa thăm hỏi hội viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, trợ cấp những trường hợp khó khăn đột xuất, đồng thời cho các hội viên vay phát triển kinh tế… Trên cơ sở đó, các cơ sở Hội đã tích cực khai thác nguồn lực ở địa phương, đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình hay, phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương, từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi các cấp. Đến nay, toàn huyện có 18 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, số hội viên khá và giàu tăng lên; số hội viên nghèo còn 34 hộ, giảm 20 hộ so với năm 2017. Một số hội viên từ chỗ cuộc sống còn nhiều khó khăn đã vươn lên làm giàu bằng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp, mỗi năm cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Các hội viên sản xuất giỏi, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, trang trại, cửa hàng… đã tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều hội viên, con em cựu TNXP khác với thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Xá. Nhớ lại thời điểm năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ở thời điểm khốc liệt, như bao thanh niên khác, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Hồng tình nguyện xin nhập ngũ và được điều động, phân công về đơn vị C2, Đội 231, đóng quân ở Quảng Bình, nhận nhiệm vụ mở đường 22B, ông Hồng chia sẻ: “Lúc bấy giờ, chúng tôi ai cũng như ai, chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong chiến tranh, mọi trận địa đều có thể gặp nguy hiểm, việc bị thương, hy sinh mất mát là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi nản lòng”. Tháng 6-1970, trong một lần làm nhiệm vụ, ông Hồng bị thương, mức thương tật là 22%. Tháng 10-1972, khi vết thương cũ tái phát, sức khỏe yếu, ông được xuất ngũ trở về địa phương. Tháng 6-1974, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, gác lại việc gia đình, dù vết thương vào những ngày trở trời hãy còn đau nhức, ông Hồng xung phong nhập ngũ lần thứ 2 vào Nam chiến đấu, được biên chế về đơn vị Thông tin C18, Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên Huế. Cùng với bao đồng đội ngang dọc khắp các chiến trường miền Nam làm nhiệm vụ, đến tháng 12-1979, ông xuất ngũ. Trở về với cuộc sống đời thường, không cam chịu sống cảnh nghèo khó, ông Hồng tìm mọi cách, “xoay sở” đủ nghề để kiếm sống. “Trong khoảng 10 năm từ 1979-1988, tôi không nhớ hết việc mình làm, trải qua bao nhiêu nghề để kiếm sống. Từ đi bán xoong nồi, thuốc lào đến làm trống”… ông Hồng nhớ lại. Năm 1988, ông cùng với 2 người anh em bàn nhau mở xưởng đất sét làm phụ gia cung cấp cho nghề đúc thép ở địa phương. Những năm đầu xưởng hoạt động gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất. Không nản lòng, ông Hồng tìm đến nhiều xưởng đúc khác học nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời mày mò học thêm qua sách báo, ti vi. Ông còn nhập mua đất sét tươi, phơi khô, nghiền xuất bán cho các xưởng đúc trong và ngoài xã. Năng động, chịu khó tìm hướng phát triển kinh tế, đến nay ông Hồng đã xây dựng được nhà xưởng với quy mô rộng 400m2, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với mức lương bình quân từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Ước tính, mỗi năm, trừ chi phí, ông Hồng thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Văn Hồng còn tích cực tham gia công tác Hội. Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Xá, ông có nhiều nỗ lực trong công tác hoạt động của Hội cũng như tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên cùng phát triển kinh tế... Một điển hình tấm gương cựu TNXP làm kinh tế giỏi nữa là ông Nguyễn Ngọc Lâm, cựu TNXP xã Yên Cường. Bởi lẽ, từ đôi bàn tay trắng, với tinh thần “dám nghĩ dám làm”, không cam chịu đói nghèo, cựu TNXP Nguyễn Ngọc Lâm hiện đã vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Nhiều năm qua, ông mở đại lý bán thức ăn gia súc, gia cầm cho thu nhập cao. Hàng năm, doanh số bán hàng đạt khoảng 8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 300 triệu đồng. Kinh tế ổn định, ông thường xuyên tham gia các hoạt động tình nghĩa ở địa phương. Ông Lâm đã ủng hộ UBND xã 8 triệu đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; ủng hộ xây đình làng 40 triệu đồng… Ngoài tấm gương của các ông Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Hồng, ở Ý Yên còn nhiều hội viên tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi khác như: hội viên Nguyễn Thị Hiên, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Khánh, mở cửa hàng thức ăn gia súc với doanh số bán hàng lớn; cựu TNXP Vũ Đình Lương, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Trị mở cơ sở may công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho 25 công nhân, trong đó nhiều người là con em các cựu TNXP, lợi nhuận mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng…

Rời quân ngũ trở về đời thường, với ý chí tự lực, tự chủ, không chấp nhận đói nghèo, không trông chờ, ỷ lại, những cựu TNXP năm xưa không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn luôn đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giảm nghèo, làm giàu chính đáng; góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm rạng rỡ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com