Các cấp Hội Phụ nữ với hoạt động từ thiện, nhân đạo

08:04, 16/04/2019

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của hội viên phụ nữ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các địa phương.

Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; tặng xe lăn cho người khuyết tật; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt... Đặc biệt, với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ luôn quan tâm giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, tổ chức nhiều hoạt động như: tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển với hàng nghìn suất quà, trị giá hàng tỷ đồng. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã nhắn trên 4.500 tin nhắn trị giá trên 90 triệu đồng và vận động ủng hộ trên 60 triệu đồng (gồm kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ Hội và quần áo, thuốc chữa bệnh cho phụ nữ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An). Hàng năm, các cấp Hội còn tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời giúp đỡ. Chủ động phối hợp với các ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ các hoạt động hỗ trợ của Hội, trong năm 2018 đã có 592 phụ nữ thoát nghèo. Cùng với việc hỗ trợ phụ nữ nghèo cải thiện đời sống kinh tế gia đình, từ nhiều năm nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc xây nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm tình thương", tạo nguồn quỹ hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho phụ nữ nghèo, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Riêng năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 28 "Mái ấm tình thương", trong đó xây dựng mới 24 nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 655 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội từ thiện Thánh hữu Ngày sau tới thăm 10 hộ gia đình người khuyết tật tại Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc; khảo sát, đánh giá khả năng hỗ trợ công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại Trường Mầm non Tân Thịnh (Nam Trực); lập danh sách đề nghị cấp 100 xe lăn và 20 khung tập đi cho người khuyết tật của tỉnh. Trong triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo với các mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, "Bơ gạo tình nghĩa", "Heo đất tiết kiệm"... Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ý Yên trong năm 2018 đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo” với mức vận động mỗi hội viên tham gia ít nhất 3.000 đồng. Tổng số tiền thu được trên 202 triệu đồng; tiêu biểu là Hội Phụ nữ các xã Yên Ninh, Yên Tân, Yên Nghĩa, Yên Thành. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, từ năm 2016-2018, thông qua các đợt vận động, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã hỗ trợ xây được 7 "Mái ấm tình thương" với tổng trị giá 140 triệu đồng; trao 209 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày  Thương binh - Liệt sĩ, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách quân nhân, có công với cách mạng, gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi với tổng trị giá 270 triệu đồng. Trong năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện hỗ trợ mua 3.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình "Nồi cháo từ thiện tiếp sức bệnh nhân" tại Trung tâm Y tế huyện, mỗi tuần phát 300 suất cháo; xây dựng "Tủ quần áo vì phụ nữ nghèo" tại 25 xã, thị trấn. Hội Phụ nữ Công an tỉnh với công trình “Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng quyên góp, ủng hộ hoạt động từ thiện tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chứng nhận là một trong 20 công trình, mô hình, phần việc tiêu biểu trên toàn quốc do phụ nữ đảm nhận. Tại xã Hải Cường (Hải Hậu), nhiều năm qua, mô hình “Tặng con giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” cũng rất thiết thực, hiệu quả. Để mô hình có kinh phí hoạt động, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong toàn xã chung tay ủng hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2016, đã tặng 40 con gà, 7 con lợn nái, 40kg sinh khối giun quế cho 9 hội viên với trị giá 9 triệu đồng. Năm 2017, tặng 175 con gà, 12 con lợn nái và 5 đôi chim câu cho 19 hội viên với số tiền gần 12 triệu đồng. Năm 2018, tặng 200 con gà, ngan và 8 con lợn nái cho 18 hội viên với số tiền trên 11 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Hội và những nỗ lực cố gắng vươn lên, đến nay 100% hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận con giống bước đầu có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, điều kiện sống tốt hơn từ những mô hình phát triển kinh tế...

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động từ thiện, nhân đạo, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã khơi dậy và kết nối những tấm lòng yêu thương, nhân ái trong cộng đồng; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com