Yên Ninh chăm lo bảo vệ chăm sóc trẻ em

08:03, 19/03/2019

Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Yên Ninh (Ý Yên) luôn quan tâm, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống phù hợp, tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện.

Các cháu Trường Mầm non Yên Ninh trong giờ hoạt động ngoài trời.
Các cháu Trường Mầm non Yên Ninh trong giờ hoạt động ngoài trời.

Đồng chí Ninh Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh cho biết: Dân số của xã hiện có trên 13.400 người, trong đó có trên 400 trẻ em dưới 16 tuổi. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hàng năm, UBND xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em với nhiều hình thức đa dạng: trên hệ thống đài truyền thanh xã; các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm lồng ghép việc phổ biến nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong các cuộc họp; tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại, bạo hành; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm; phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè… Các trường tiểu học, trung học cơ sở của xã tổ chức tuyên truyền cho học sinh các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; các quyền cơ bản của trẻ em cũng như nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình và xã hội; trang bị cho các em kỹ năng sống, giáo dục giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã hiện có 1 trẻ mồ côi; 17 trẻ khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng; 87 trẻ em thuộc hộ nghèo, 128 trẻ thuộc hộ cận nghèo được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, được UBND xã, các nhà trường và các đoàn thể quan tâm chăm lo tặng sách vở, đồ dùng học tập. Ngoài ra, xã tạo thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn sản xuất; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ về y tế, giáo dục…, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em như: trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Trạm y tế xã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, sử dụng nguồn lương thực, thực phẩm sẵn có trong gia đình và cách chế biến thức ăn phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi; tuyên truyền, tư vấn các bà mẹ cho con bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau khi sinh. Đến nay, 100% trẻ dưới 5 tuổi được quản lý và theo dõi tăng trưởng hàng tháng và trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ từ 6-36 tháng được uống vitamin A phòng khô mắt; 100% học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở được khám sức khỏe định kỳ. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện; trẻ em trong xã được đi học đúng độ tuổi. Hệ thống trường lớp, khu vui chơi của trẻ em được quan tâm đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi của trẻ em. Từ năm 2015 đến nay, xã đã trích ngân sách trên 13 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất các trường học. Trong đó, năm học 2015-2016, xã đã đầu tư xây dựng trường mầm non khu trung tâm 6 phòng học cao tầng và nhà ăn trị giá trên 3 tỷ đồng. Năm 2017, xã đầu tư xây mới 9 phòng học 3 tầng trị giá 4,8 tỷ đồng cho Trường Tiểu học B. Năm 2018, xã tiếp tục đầu tư xây mới 9 phòng học cao tầng cho Trường Tiểu học A và đang hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng. Từ kinh phí xã hội hóa, hàng năm xã hỗ trợ mỗi nhà trường từ 100 đến 200 triệu đồng để sắm sửa trang thiết bị dạy và học, chỉnh trang khuôn viên nhà trường theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn. Được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, 2 trường tiểu học của xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục của các nhà trường tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của xã thi đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt 85%; hơn 100 học sinh thi đỗ các trường đại học. Các nhà trường xây dựng và duy trì tốt kỷ cương, thường xuyên phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, do đó các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn, người khuyết tật. Cùng với việc học tập, trẻ em trong xã còn thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, được tham gia sinh hoạt Đội, Đoàn, được trang bị kỹ năng sống, được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Cả 9 xóm của xã đều xây dựng nhà văn hóa, trong đó đều có sân thể thao theo tiêu chí nông thôn mới và khu vui chơi dành cho trẻ em. Vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hàng năm, xã đều tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vào dịp Tết Trung thu hàng năm, xã đều tổ chức cắm trại với nhiều hoạt động phong phú như: diễu hành, thi nghi thức Đội, liên hoan văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, khôi phục các trò chơi dân gian, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho trẻ em.

Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em ở Yên Ninh được chú trọng. Đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo. Các gia đình trong xã đã quan tâm nhiều hơn đến con em, ưu tiên cho con em học tập, vui chơi, chất lượng cuộc sống của trẻ em từng bước được nâng cao./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com