Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người cao tuổi

08:03, 06/03/2019

Hiện nay, số người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đang ngày một gia tăng. Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 252.300 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), chiếm trên 12% dân số. Những năm qua, việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được tiến hành đầy đủ, kịp thời. Nhờ vậy, cuộc sống của người cao tuổi được cải thiện. Người cao tuổi ngày càng có điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích” cho gia đình và xã hội.

Người cao tuổi Thành phố Nam Định tập luyện Thái cực trường sinh đạo.
Người cao tuổi Thành phố Nam Định tập luyện Thái cực trường sinh đạo.

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 11-7-2011 về mức trợ cấp, trợ giúp đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Luật Người cao tuổi; Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND ngày 12-12-2011 về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi cư trú trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28-5-2013 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, các đoàn thể hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách, tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi của tỉnh giai đoạn 2013-2020, Tháng hành động vì người cao tuổi… Ban công tác người cao tuổi tỉnh đã biên soạn, phát hành trên 4.000 ấn phẩm Luật Người cao tuổi và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cấp phát đến trưởng thôn xóm, tổ dân phố, cán bộ làm công tác người cao tuổi xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố và cán bộ cấp tỉnh. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều tổ chức tập huấn công tác người cao tuổi và cập nhật chính sách bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tổ chức bộ máy làm công tác người cao tuổi được kiện toàn. 100% số xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Người cao tuổi; 100% các huyện, thành phố có Ban đại diện người cao tuổi nên việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi đảm bảo kịp thời. Toàn tỉnh có 152.655 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (122.393 người được cấp thẻ theo chính sách; 30.262 người mua thẻ tự nguyện). Từ năm 2018 đến nay, có trên 160 nghìn lượt người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; 63 nghìn người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; trên 100 nghìn người cao tuổi được phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, tỉnh có một bệnh viện có Khoa Lão khoa; 100% bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện có phòng điều trị riêng cho người cao tuổi, 21 khoa khám bệnh tại các bệnh viện có buồng bệnh khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi. Nhiều cơ sở y tế của tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cùng với chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi được quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần. Định kỳ hàng tháng, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội kịp thời tổ chức hướng dẫn người cao tuổi trong diện hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, thực hiện xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. Hiện tại, có 29 người cao tuổi được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, trong đó có 22 người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng. Toàn tỉnh có gần 47 nghìn người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, gồm: gần 40 nghìn người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và trên 7.000 người từ đủ 60 tuổi trở lên. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người cao tuổi. Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, tỉnh trích kinh phí trợ cấp tết cho 100% người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, mỗi người 150 nghìn đồng. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, các địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ chu đáo cho các cụ. Các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi được duy trì và nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 1.610 mô hình hoạt động, thu hút 57 nghìn người cao tuổi tham gia. Tiêu biểu như mô hình câu lạc bộ dưỡng sinh thức vũ kinh với 119 câu lạc bộ, trên 5.000 hội viên; mô hình câu lạc bộ thái cực trường sinh đạo có 45 câu lạc bộ, trên 2.000 hội viên…

Việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với người cao tuổi cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi” đã tạo động lực để người cao tuổi phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Hiện toàn tỉnh có 22.332 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, chủ yếu ở cấp cơ sở. 45.600 người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế tạo thu nhập, trong đó có 683 người cao tuổi là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh… Người cao tuổi luôn gương mẫu đi đầu tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; phong trào khuyến học; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đã giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com