Quan tâm chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn

08:03, 19/03/2019

Để thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Ý Yên đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lấy công tác xã hội làm trọng tâm, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Hội đã tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động của Hội, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào nhân đạo từ thiện. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt nhu cầu đối tượng cần trợ giúp để chủ động tham mưu, làm cầu nối giới thiệu, vận động các tổ chức, mạnh thường quân nhận đỡ đầu đối tượng phù hợp với nhu cầu thiết yếu, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm đi-ô-xin tại Pháp trợ giúp 20,5 triệu đồng học bổng cho 3 em học sinh con gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn các xã Yên Thắng, Yên Bình. Phối hợp với chương trình "Quỹ học bổng Vingroup" trợ giúp 45 triệu đồng cho 10 em học sinh nghèo, học giỏi của huyện năm học 2017-2018 số tiền 500 nghìn đồng/tháng. Vận động Quỹ Lê Mộng Đào cấp 7 triệu đồng học bổng cho 3 em học sinh Trường Trung học cơ sở Yên Lương và Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho. Hỗ trợ 12 triệu đồng cho cháu Nguyễn Văn Việt ở thôn Nội, xã Yên Phong... Trong công tác hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà chữ thập đỏ cho gia đình thương binh xã Yên Bằng, gia đình liệt sĩ xã Yên Hồng, gia đình hộ nghèo xã Yên Minh, gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Yên Nghĩa với tổng số tiền 140 triệu đồng (trong đó Huyện Hội trích Quỹ Nhân đạo, Quỹ Da cam hỗ trợ xây dựng 2 nhà với số tiền 60 triệu đồng, Công ty cổ phần Bảo Linh hỗ trợ xây dựng 2 nhà với số tiền 80 triệu đồng). Phối hợp với Truyền hình Lets Viet (VTC9) làm phóng sự chương trình “Góc nhân ái” kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ 22,1 triệu đồng cho cháu Bùi Ngọc Huyền ở thôn 7A, xã Yên Quang mắc bệnh ung thư. Hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở thôn Ba Thượng, xã Yên Minh có hoàn cảnh khó khăn, con bị mắc bệnh ung thư… Huyện Hội tổ chức trợ cấp cho 60 em học sinh là con nạn nhân chất độc da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017-2018 trị giá 30 triệu đồng. Trao tặng 2 chiếc xe đạp trị giá 4 triệu đồng cho 2 em học sinh Trường Tiểu học Yên Khánh. Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2018 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai (Hà Nội), Lữ đoàn 99 Binh đoàn 12 tổ chức chương trình tặng quà cho 30 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trị giá 16,5 triệu đồng; tặng 11 chiếc xe đạp cho 11 em học sinh nghèo trị giá 16,5 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho học sinh là con nạn nhân chất độc da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng. Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 đã thu hút sự tham gia ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động và trích quỹ đi thăm, tặng quà cho 6.188 đối tượng với tổng số tiền trên 2 tỷ 410 triệu đồng, trong đó trao tặng 2.510 suất quà cho người nghèo, 1.295 suất cho các nạn nhân chất độc da cam và 2.383 suất cho các đối tượng khác. Huyện hội trao tặng 69 suất quà cho 69 em học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 34,5 triệu đồng, trích Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tặng quà cho 89 người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 31,7 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Hội hỗ trợ và bàn giao 3 nhà chữ thập đỏ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ở các xã: Yên Cường, Yên Khánh và Yên Đồng trị giá 120 triệu đồng. Một số tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào nhân đạo, từ thiện của địa phương như: các xã Yên Trung, Yên Nhân, Yên Nghĩa, Thị trấn Lâm, Yên Đồng...; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Chùa Vĩnh Nghiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 200 suất quà trị giá 140 triệu đồng; Doanh nghiệp Thắng Xuyên, xã Yên Nhân ủng hộ 271 suất quà trị giá 81,3 triệu đồng; ông Phan Viết Thao, Công ty Thiết kế điện lực Hà Nội ủng hộ 300 suất quà trị giá 30 triệu đồng…

Mỗi việc làm, những nghĩa cử cao đẹp đậm tình người của các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo của Hội Chữ thập đỏ huyện Ý Yên đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn, phát huy lòng nhân ái, đạo lý truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com