Hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc

08:03, 08/03/2019

Để hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó nổi bật là các mô hình: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường; phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình; tổ liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Việc cụ thể hóa nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với thực tế từng địa phương đã giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục con em; cho trẻ em đến trường đúng độ tuổi; vận động người thân không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch. Nhiều đơn vị đã cụ thể thành phong trào thi đua như: phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của phụ nữ Biên phòng; phong trào “Phụ nữ công an học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ Công an; “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ Quân sự… Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn chủ động tuyên truyền và phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động như: sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn; hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn... 100% chi/tổ phụ nữ tổ chức sinh hoạt hội viên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” và các luật pháp có liên quan đến phụ nữ như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới. Trong năm đã có 232/232 cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao kỹ năng cho phụ nữ thu hút trên 342.400 hội viên phụ nữ tham gia. Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giao lưu chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, học tập chuyên đề: “Bình đẳng giới trong xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình” thu hút 250 đại biểu tham dự. Cùng với đó, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và các mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình như “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Phụ nữ với văn minh đô thị”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ” tiếp tục được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân, xử thế, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, giúp chị em xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Cán bộ, công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Santa Clara (Ý Yên) tham gia hoạt động giải trí sau giờ làm việc.
Cán bộ, công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Santa Clara (Ý Yên) tham gia hoạt động giải trí sau giờ làm việc.

Để góp phần hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho phụ nữ và trẻ em. Trong năm 2018 đã tổ chức nhiều hoạt động như: Phối hợp với Phòng khám Đông Đô, Công ty cổ phần Ích Nhân, Công ty cổ phần Quốc tế LeadViet tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 9.459 hội viên phụ nữ. Phối hợp với Công ty Sữa Neslte tổ chức “Hội thảo cùng chuyên gia - bí quyết nuôi con năng động cùng bé vươn xa” tại huyện Mỹ Lộc, thu hút hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia. Tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển 5.763 suất quà trị giá 1,53 tỷ đồng. Xây mới và sửa chữa 28 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 655 triệu đồng. Tổ chức phát động xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, trao 1.176 suất học bổng cho con phụ nữ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập. Tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời giúp đỡ. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật. Năm 2018, có 21.730 lượt hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.115 lao động nữ, tạo việc làm cho 1.818 phụ nữ sau đào tạo. Qua đó trang bị cho chị em kiến thức phát triển ngành nghề phụ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng đi làm ăn xa, chị em có điều kiện chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Ngoài ra, các cấp Hội đã có nhiều hình thức tiết kiệm để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình là trên 112 tỷ đồng, thu hút 393.606 hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm. Từ nguồn tiết kiệm, các cấp Hội đã hỗ trợ cho 87.233 phụ nữ vay phát triển kinh tế với tổng số tiền là trên 100 tỷ đồng. Từ các hoạt động hỗ trợ của Hội, trong năm 2018 đã có 592 phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc đã giúp chị em hiểu sâu sắc về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, khuyến khích hơn nữa sự tham gia của phụ nữ thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com