Chi hội Phụ nữ Hưng Yên xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

08:03, 18/03/2019

Chi hội Phụ nữ Hưng Yên thuộc Khu dân cư Hưng Yên, phường Quang Trung (Thành phố Nam Định), nơi sinh sống của đa số các hộ gia đình lao động và tiểu thương có thu nhập trung bình và thấp. Toàn Chi hội có 203 hội viên, một bộ phận chị em là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nghỉ hưu, nghỉ mất sức, một số chị em kinh doanh buôn bán nhỏ và lao động tự do, không có việc làm ổn định. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, những năm qua, Chi hội Phụ nữ Hưng Yên đã đưa ra các giải pháp hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của Chi hội, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Hội viên Chi Hội Phụ nữ Hưng Yên (Thành phố Nam Định) tham gia dọn vệ sinh đường phố.
Hội viên Chi Hội Phụ nữ Hưng Yên (Thành phố Nam Định) tham gia dọn vệ sinh đường phố.

Nhiều năm qua, Chi hội đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó đặc biệt quan tâm đến tiêu chí “không đói nghèo”. Theo đó, Chi hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung của 8 tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đối với tiêu chí “không đói nghèo”, bên cạnh việc đề xuất giúp đỡ các chị em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức thu nhập thấp tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Thế giới, Quỹ quay vòng vốn của Thành Hội Phụ nữ, Chi hội còn làm tốt công tác giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau mỗi khi có chị em gặp khó khăn. Năm 2013, Hội cấp trên phát động phong trào thi đua “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” với việc triển khai các mô hình tiết kiệm, đặc biệt là mô hình tiết kiệm tín dụng tại Chi hội (120 nghìn đồng/người/năm). Nhận thấy đây là phong trào thiết thực và có ý nghĩa quan trọng đối với phụ nữ, chính vì vậy, ngay khi nhận được kế hoạch triển khai của Ban chấp hành Hội Phụ nữ phường Quang Trung, cán bộ Chi hội đã họp, báo cáo cấp ủy chi bộ xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện phong trào một cách hiệu quả. Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Phụ nữ phường, Chi hội đã thành lập tổ tiết kiệm tại Chi hội, các chị cán bộ Chi hội đồng thời là thành viên Ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn. Do đặc thù địa bàn rộng nên Ban quản lý chia thành 5 tổ phụ nữ theo 5 tổ dân phố để thuận tiện trong công tác tuyên truyền, vận động chị em tham gia mô hình. Bước đầu triển khai gặp rất nhiều khó khăn: nhiều hội viên chưa hiểu rõ ý nghĩa của mô hình; một số chị đang khó khăn không có nguồn tiết kiệm để cho vay; có chị lại lo lắng về việc bảo toàn đồng vốn tiết kiệm… Nắm bắt được tâm lý của chị em, cán bộ Chi hội đã họp bàn và đi đến thống nhất, ngoài việc tuyên truyền để chị em tin tưởng tham gia, cần chứng minh tính hiệu quả, thiết thực của mô hình đối với chị em. Cán bộ Chi hội và các chị nhóm trưởng tiên phong tham gia mô hình; đồng thời tìm một số hội viên nòng cốt, hội viên có điều kiện kinh tế ổn định để tuyên truyền, vận động chị em ủng hộ phong trào. Với số tiền vận động ban đầu thu được đã bình xét cho gia đình chị Lê Thị Ngọc, một hội viên thuộc diện hộ nghèo của tổ vay. Sau khi được tư vấn và hỗ trợ vay vốn không lãi suất, chị đã mạnh dạn thuê địa điểm mở bán hoa quả, cuộc sống gia đình bớt khó khăn, hai con của chị được lo ăn học đầy đủ; đến nay gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Báu, bản thân tuổi cao không làm được gì, con trai là lao động tự do, con dâu làm may thuê với đồng lương thấp lại có con nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhờ được Chi hội hỗ trợ vay vốn tiết kiệm, bà Báu đã sắm được máy may và nhận may gia công tại nhà, cuộc sống gia đình được cải thiện. Hiệu quả thiết thực bước đầu từ việc trợ giúp một số gia đình hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế đã có sức lan tỏa mạnh mẽ nên đã được hội viên ủng hộ tích cực. Từ năm 2013-2018, Chi hội đã vận động được 182 lượt hội viên tham gia tiết kiệm với số tiền trên 55 triệu đồng, giúp 29 lượt hội viên khó khăn vay sản xuất, kinh doanh nhỏ. Với mô hình tiết kiệm tín dụng, Chi hội đã tạo nguồn vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ nhiều gia đình hội viên vượt qua khó khăn nâng cao đời sống như các chị: Nguyễn Thị Thanh Thiên, Vũ Thị Ngõ, Đỗ Thị Thu Huyền, Mai Thị Vân, Trần Thị Hồng…; đồng thời giúp hội viên phụ nữ hình thành thói quen tiết kiệm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, Chi hội còn có nhiều hoạt động thiết thực như: vận động hội viên và nhân dân hỗ trợ đột xuất cho một gia đình hội viên phụ nữ bị hỏa hoạn hơn 6 triệu đồng; hàng năm vận động chị em quyên góp, tặng quà 13 hộ nghèo, cận nghèo trong khu dân cư vào dịp Tết Nguyên đán, trị giá mỗi suất quà 200 nghìn đồng… Đối với tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong các buổi sinh hoạt quý, Chi hội đều đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động hội viên thực hiện an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình; tập huấn kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trong độ tuổi sinh sản, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học; tuyên truyền mua bảo hiểm y tế... Hàng năm, vào dịp Trung thu, Chi hội Phụ nữ còn phối hợp với Chi đoàn Thanh niên tổ chức Tết Trung thu, phát hàng trăm suất quà cho thiếu nhi; phối hợp với Chi hội Khuyến học tặng hàng chục suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan học giỏi. Đối với tiêu chí “sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ”, hàng tuần vào thứ 7, chủ nhật, Chi hội huy động hội viên phụ nữ quét dọn đường phố, làm cỏ ở bồn hoa đoạn giao cắt đường Hưng Yên - Trường Chinh; vận động chị em tháo dỡ các tấm đan, tấm trượt, mái tôn, mái vẩy, biển quảng cáo, lều quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường góp phần mang lại diện mạo mới trật tự, sạch đẹp, thông thoáng và an toàn hơn cho thành phố.

Nhờ đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Chi hội Phụ nữ Hưng Yên đã tập hợp, thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức Hội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; góp phần quan trọng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tỷ lệ tập hợp hội viên của Chi hội đến nay là 95%. Nhiều năm liền, Chi hội Hưng Yên đạt Chi hội vững mạnh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng giấy khen./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com